Tinh Hoa

Màn kịch bầu cử và vaccine COVID-19 đều phục vụ cho chương trình diệt chủng toàn cầu

Vũ khí sinh học virus Corona, cưỡng bức phong tỏa và vaccine COVID-19 nguy hiểm đều đã được triển khai cho cùng một mục đích: Thực hiện hành vi diệt chủng toàn cầu hàng loạt chống lại loài người như một phần của lệnh làm giảm dân số khẩn cấp.

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình để yêu cầu mở cửa California trở lại vào ngày 16/5/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Màn kịch về bầu cử chỉ đơn thuần là một phần của sân khấu nhằm làm sao lãng khỏi chương trình nghị sự toàn cầu hóa lớn hơn nhiều, vốn nhắm vào tất cả quần chúng – bất kể chính trị, chủng tộc hay giới tính – để hủy diệt giai đoạn cuối.

Vaccine mRNA được tập đoàn dược Moderna mô tả như một hệ điều hành được cài đặt trong cơ thể bạn, trên đó phần mềm ở dạng mRNA được triển khai và cập nhật để tạo ra các ứng dụng là protein. Tất cả điều này được mô tả trên trang web riêng của Moderna.

Tất nhiên, mục tiêu của việc cài đặt hệ điều hành này trong cơ thể bạn là để các công ty liên kết với chủ nghĩa toàn cầu có thể thực hiện quyền kiểm soát từ xa đối với hệ thống sinh lý của bạn trong khi xác nhận quyền sở hữu trí tuệ đối với các tế bào của cơ thể bạn.

Về bản chất, tất cả những người sử dụng vaccine mRNA đều được gắn nhãn như gia súc và bị ép buộc sao chép các sợi mRNA đã được cấp bằng sáng chế ở cấp độ tế bào, do đó tham gia vào hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, cho phép các tập đoàn vaccine sẽ có quyền sở hữu toàn bộ cơ thể của bạn.

Tình hình bầu cử đã rơi vào hỗn loạn, với việc ủy ​​ban điều tra khẩn cấp 10 ngày hiện dường như là một chiến thuật trì hoãn khác để trấn an những người yêu nước và những người ủng hộ Tổng thống Trump cho đến ngày 20/1, khi Biden sẽ lặng lẽ tuyên thệ nhậm chức (trừ khi Trump và những người yêu nước ngăn ông ta trước).

Với báo cáo “Đòi lại một siêu cường” hiện được xuất bản bởi một nhóm điều tra chiến tranh mạng, rõ ràng là mọi thể chế của chính phủ – tòa án, SCOTUS, thống đốc, quốc hội, cơ quan thực thi pháp luật, v.v. – hoàn toàn tham nhũng và hoàn toàn không thể kiểm tra trung thực sự áp đảo bằng chứng về gian lận bầu cử tiếp tục xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Không có giải pháp nào cho chính phủ tham nhũng mà có thể đến từ chính chính phủ tham nhũng.

Ngày càng có vẻ như giải pháp thực sự duy nhất cho tất cả những điều này sẽ là một cuộc nổi dậy của những người yêu nước nhằm đánh đổ toàn bộ hệ thống thối nát, rất có thể là bằng vũ lực.

Những người biểu tình phản đối tiêm vaccine tham gia cùng mọi người tụ tập tại Tòa nhà Đại hội Bang Michigan, tại Lansing, Michigan vào ngày 14/11/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Dưới đây là những điểm nổi bật trong cập nhật tình hình của ngày 4/1:

Tác giả: Mike Adams

Thiện Thành