Tinh Hoa

Malaysia mạnh tay với nghi phạm khủng bố liên quan ISIS

13 công dân Maylaysia đã bị bắt giữ do nghi ngờ liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (ISIS) khi đang chuẩn bị lên đường tới Syria, giới chức nước này cho biết hôm Thứ Tư (15/10).

Các nghi phạm bị bắt vì tình nghi liên quan đến hoạt động khủng bố của ISIS. Ảnh: Royal Malaysia Police.

<span data-mce-style=”font-size: 14pt;” style=”font-size: 14pt;”><img class=”alignnone” src=”http://www.channelnewsasia.com/image/1416680/1413376673000/large16x9/768/432/miltants-arrested-3.jpg” alt=”” width=”768″ height=”432″ title=”Ban Biên Tập” /></span>

Cảnh sát Malaysia vừa đột nhập một nhà hàng ở Shah Alam, khu ngoại ô cách thủ đô  Kuala Lumpur khoảng 25 km, bắt giữ 13 người gồm cả phụ nữ, sau khi phát hiện nhóm này đang lên kế hoạch rời Malaysia.

“Chúng tôi đang theo dõi mọi hoạt động của họ. Đất nước này không có chỗ cho khủng bố”, Star dẫn lời cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar.  Ayub Khan Mydin, phó Giám đốc Cơ quan Chống khủng bố Malaysia, cho hay họ chưa lục soát nhà các nghi can và vụ việc đang được điều tra.

Từ tháng 4 đến nay, chính quyền Kuala Lumpur bắt giữ 36 người tình nghi dính líu tới ISIS. Nhà chức trách cho rằng, ít nhất 30 người khác đang ở Syria hoặc Iraq, chiến đấu cho các nhóm khủng bố khác nhau liên đới tới ISIS.

Hồi tháng 5, báo chí địa phương đưa tin một công nhân Malaysia 26 tuổi là Ahmad Tarmimi Maliki đã sát hại 25 lính tinh nhuệ của Iraq trong một cuộc đánh bom xe tự sát. Theo AFP, Malaysia từng là nơi trú ẩn của một số nhân vật nghi liên quan đến Jemaah Islamiyah, một tổ chức có trụ sở tại Đông Nam Á bị cáo buộc thực hiện vụ đánh bom thảm khốc ở Bali, Indonesia năm 2002 và nhiều cuộc tấn công khác.

Tháng 6, Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo, 15 công dân thiệt mạng tại Syria khi tham gia các hoạt động của ISIS. Phiến quân Malaysia thường dùng Facebook và các trang mạng xã hội khác để “tuyển quân”, thu hút hàng nghìn người theo dõi. Họ cũng dụ dỗ các cô gái trẻ và thân quyến gia nhập hàng ngũ với tham vọng khôi phục Nhà nước Hồi giáo cực đoan.

Cách đây hơn một tháng, dư luận xôn xao trước thông tin Shams, một người tự xưng là nữ bác sĩ quốc tịch Malaysia, rời bỏ quê hương sang Syria vào đầu năm nay với mơ ước “tử vì đạo”. Tại đó, Shams kết hôn với một phiến quân ISIS và đang mang thai đứa con đầu lòng.

Các chuyên gia ước tính có khoảng 12.000 người từ ít nhất 74 nước tới Syria và Iraq gia nhập các nhóm khủng bố, trong đó có ISIS.

Tại điểm nóng Kobani, nơi lực lượng người Kurd giành giật từng mét đất với phiến quân ISIS, Mỹ và đồng minh vừa thực hiện đợt không kích lớn chưa từng có nhằm truy quét băng nhóm cực đoan này. Tuy nhiên, ISIS chưa biểu hiện suy yếu ở Syria và nhiều khu vực khác tại Iraq.

Theo Vnexpress