Malaysia khẳng định nghi phạm Việt vụ ám sát Kim Jong-nam đã được huấn luyện trước

23/02/17, 09:24 Chưa phân loại

Hôm 22/2, cảnh sát Malaysia khẳng định 2 nữ nghi phạm bị bắt trong âm mưu ám sát ông Kim Jong-nam đã từng tập dượt chạy trốn và biết trước mình đang tham gia một vụ mưu sát bằng độc dược.

15_doan-thi-huong_and_siti-aisyah (1)
Hình ảnh được cho là nghi phạm Doan Thi Huong khi bị bắt và lúc ở sân bay Kuala Lumpur 2 (mặc áo có chữ LOL).

Theo báo New Straits Times của Malaysia, Tổng thanh tra cảnh sát Tan Sri Khalid Abu Bakar khẳng định rằng các nghi phạm biết rõ họ đang cầm chất độc trên tay chứ không phải bị dụ dỗ như một số thông tin trước đây.

Trước đó, phía cảnh sát Indonesia cho biết nữ nghi phạm Siti Aisyah vốn là công dân nước này đã khai với các nhà ngoại giao Indonesia rằng cô bị đánh lừa, và việc ám sát chỉ là một trò chơi khăm trên truyền hình.

Nữ nghi phạm Việt tên Đoàn Thị Hương cũng khai với cảnh sát rằng, cô được một người đàn ông lạ mặt trả 100 USD tiền thù lao để diễn một trò “chơi khăm”, và cho rằng các nghi phạm còn lại là thành viên đoàn làm phim của một chương trình hài thực tế.

Chúng tôi tin chắc đây là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng và 2 người phụ nữ này đã làm đúng như những gì được tập dượt. Họ đã nhiều lần làm thử ở sân bay Kuala Lumpur trước khi ra tay thật“, ông nói.

Theo ông Khalid, cảnh sát Malaysia đã đề nghị gia hạn thời gian tạm giữ đối với 2 nữ nghi phạm mà một người đàn ông Triều Tiên được cho là kẻ chủ mưu trong cái chết của ông Kim Jong-nam.

Ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được cho là người mang hộ chiếu Triều Tiên dưới tên Kim Chol, bị 2 phụ nữ tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2, và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm, trong đó có 1 công dân Malaysia và 3 người mang hộ chiếu Triều Tiên, Indonesia và Việt Nam. Nhà chức trách cũng truy nã 4 công dân Triều Tiên khác đang bỏ trốn.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới