Ma túy đá – Cơn ảo giác chết người và vòng xoay của tội ác

14/09/15, 08:30 Chưa phân loại

Hiện nay, trào lưu sử dụng ma túy đá đang lan rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến một bộ phận giới trẻ. Không gây nghiện mạnh mẽ như heroin nhưng ma túy đá cũng làm cho người nghiện khốn đốn và gia tăng các hành vi gây băng hoại xã hội.

Ma túy đá thực chất là hóa chất tổng hợp từ thuốc kích thích Amphetamine, có tên khoa học là Methamphetamin (trước đây còn xuất hiện với tên dược phẩm là Methedrine nên còn được gọi tắt là Meth). Ma túy đá được xếp vào loại ma túy gây kích thích hệ thần kinh trung ương.

Trái với lời đồn đại cho rằng ma túy đá “an toàn”, các cuộc thử nghiệm khoa học cho thấy đây là hợp chất hoàn toàn độc hại. Về mặt tác dụng dược lý, khi thử trên súc vật, ma túy đá giống như thuốc lắc cho thấy có tác dụng hỗn hợp của sự kích thích hệ thần kinh trung ương và gây ảo giác bằng cách ảnh hưởng đến các chất sinh học trung gian của não là serotonin và dopamin, đặc biệt đối với serotonin.

Do tác động đến chức năng “sinh serotonin” của não mà ma túy gây nên hội chứng gọi là “hội chứng serotonin” (serotonin syndrome) làm thay đổi cách cư xử, thái độ, lo sợ vô cớ, trầm cảm đến loạn thần kinh thật sự.

Người nghiện ma túy đá có đồng tử giãn rộng và mắt đảo liên tục. (Ảnh minh họa)

“Ngáo đá” thì họ thường làm gì?

Nhiều người vẫn cho rằng, ma túy đá không gây nghiện như các loại ma túy khác, tác dụng kích thích của nó chỉ thoáng qua trong cuộc vui và tác hại thì không đáng ngại. Thực chất đây là thuốc gây nghiện thuộc loại nguy hiểm.

Con người mỗi khi hưng phấn hạnh phúc thì thường tự tiết ra chất dopamine – một chất gây cảm giác hưng phấn, tự tin và hạnh phúc. Khi chơi ma túy đá sẽ khiến bộ não tiết chất này rất nhiều. Thông thường “ngáo đá” xong, tùy theo mỗi người mà có những trạng thái và hành động khác nhau. Nói dễ hiểu, chất “kích thích” là kích thích sở thích của họ lên gấp 100 hay nhiều hơn thường ngày, chưa nói tới những người có thần kinh yếu dễ rơi vào tình trạng ảo giác, mất “tần số”…

Kẻ thích xem phim thì có thể ngồi xem phim suốt ngày, kẻ thích nghe nhạc thì nghe nhạc mãi không chán… thích nói chuyện thì hội chơi ngồi cùng nhau tỉ tê. Có nhiều người chơi “đá” xong rất khó nhận ra, vì họ ăn nói lưu loát hơn mọi ngày.

Đáng sợ nhất là những kẻ có máu lạnh trong người, thường ngồi nhớ lại những người từng gây xích mích với mình trước đây. Hình ảnh đó càng phóng to trong tâm trí và họ có những hành động đi trả thù, ảo giác, khi ra khỏi cửa là đủ mọi hành động… có thể đánh, giết nhầm người, hay làm những hành động kỳ lạ khác..v.v

Hôm 11/9, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ Đỗ Đức Mạnh Hùng trong cơn “ngáo đá” đã sát hại cả cha mẹ mình trong đêm. Khi cảnh sát phải phá cửa sắt vào nhà, Hùng vẫn còn đang ”phê”.

Đối tượng Hùng.

Hôm 6/9, dư luận đảo Phú Quốc không khỏi rùng mình trước kẻ sau khi “ngáo đá” Nguyễn Văn Hữu đã đánh một sản phụ và đòi dìm chết đứa bé chỉ mới 14 ngày tuổi. Kẻ “ngáo đá” sau đó đã bị lực lượng chức năng bắn tử vong.

Mẹ con chị Ly bỗng nhiên bị Hữu xông vào hành hung.

Trong lúc ngáo đá, nhiều người không kiểm soát được hành vi của mình. Cho nên kể cả người bình thường rất hiền nhưng khi chơi ma túy đá cũng có thể bất ngờ trở nên hung dữ, trong cơn ảo giác họ làm những điều mà chính bản thân không nhận thức được, gây nên những hậu quả đau lòng.

Nhảy nhót trên ô tô giữa đường phố.
Náo loạn Bảo Tháp.
Hoặc chui xuống cống “trú ẩn”

Theo PGS Cao Tiến Đức (Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần và Tâm lý y học, Bệnh viện 103): “Ngáo đá” là hiện tượng xảy ra khi sử dụng ma túy đá có hoang tưởng ảo giác như ảo thị, ảo thanh, ám ảnh bị hại, bị giết, nhìn thấy quái vật. Đây là tình trạng rất nguy hiểm bởi nó chi phối hành vi, khiến người bị “ngáo đá” có thể giết người hoặc tự sát, theo báo Pháp Luật và Xã Hội.

Đối tượng chơi loại ma túy độc hại này phần lớn là thanh thiếu niên, kẻ nghiện “hàng trắng”, thậm chí cả trong giới hoạt động nghệ thuật như ca sĩ, người mẫu.. v.v.

Một dấu hiệu các bậc phụ huynh có thể nhận ra con mình chơi ma túy đá là quầng mắt thường thâm đen, và có biểu hiện sinh hoạt thất thường như nói nhiều hoặc ít nói hơn bình thường, không ngủ nhiều ngày, ít ăn…(Ảnh minh họa)

Khi đã quen dùng ma túy đá sẽ có sự phụ thuộc cứ muốn tiếp tục dùng, nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu, tìm mọi cách dùng lại ma túy đá.

Hội chứng cai của ma túy đá không giống hội chứng cai của heroin, có nghĩa là không có cảm giác đau nhức, không tiêu chảy, không ớn lạnh nổi da gà, không có cảm giác dòi bò trong xương, không vật vã… mà là buồn chán, luôn có cảm giác mệt mỏi, kiệt sức, chậm chạp hoặc lầm lỳ, rất dễ bị kích động, dễ nổi giận, có thể hoang tưởng ảo giác, không kiểm soát được cảm xúc, hành vi.

Vì triệu chứng thiếu ma túy “đá” không vật vã như heroin nên nhiều người chơi khá chủ quan… Một người chơi ma túy đá thâm niên cho biết, “Mới đầu ‘người dẫn đá’ sau đó là ‘đá dẫn người’”… nghiện hồi nào chính mình cũng không biết”.

Giới trẻ đã lạm dụng ma túy đá chỉ để tìm cuộc vui tạm thời, nhất là đạt được sự tê mê, lâng lâng trong cảm giác mà thực chất là ảo giác. Nhờ ảo giác mà các bạn trẻ cảm thấy hưng phấn nhảy nhót tưng bừng, “mê mẫn không còn suy nghĩ hoặc lo lắng gì nữa”. Vì vậy, tất cả chúng ta cần tránh xa loại độc dược này.

Theo daikynguyenvn.com, congan.com

 

 

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?