Lực lượng an ninh Ai Cập bắn chết 12 du khách khi truy đuổi ISIS

14/09/15, 15:26 Thế giới

Trong lúc truy đuổi các phần tử khủng bố thuộc được cho là thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng ở khu vực sa mạc phía Tây hôm 13/9, lực lượng an ninh Ai Cập đã bắn nhầm vào đoàn xe du lịch làm 12 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Ai Cập đang gặp khó khăn trong việc tiêu diệt nhánh của Nhà nước Hồi giáo trên bán đảo Sinai, Ai Cập. (Ảnh minh họa AFP)

AFP dẫn thông báo Bộ Nội vụ Ai Cập hôm 13/9 cho biết, trong chiến dịch “truy đuổi phần tử khủng bố” triển khai hôm 13/9 ở Wahat, vùng Sa mạc phía Tây, cảnh sát và quân đội nước này đã tấn công “nhầm” 4 xe tải nhỏ chở khách du lịch Mexico.

Vụ việc làm 12 người Mexico và Ai Cập thiệt mạng, 10 người bị thương“, theo thông báo. “Khu vực họ tham quan là nơi khách du lịch nước ngoài bị hạn chế”.

Bộ Nội vụ Ai Cập không nêu rõ nhóm du khách bị tấn công bằng vũ khí tự động hay oanh tạc từ trên không.

Bộ Ngoại giao Mexico cho hay, ít nhất 2 du khách nước này thiệt mạng và 5 công dân trong tình trạng ổn định đang ở một bệnh viện tại Cairo. Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto lên án vụ tấn công và yêu cầu phía Ai Cập điều tra làm rõ.

Nhóm phiến quân ISIS tại Ai Cập trong cùng ngày thông báo, họ “đã chống trả một chiến dịch quân sự ở Sa mạc phía Tây”. Ai Cập đang gặp khó khăn trong việc tiêu diệt nhóm phiến quân này trên bán đảo Sinai này.

Du lịch là lĩnh vực đóng góp nhiều cho kinh tế Ai Cập nhưng lượng du khách đến quốc gia này đã giảm sau nhiều năm kinh tế và chính trị hỗn loạn. Lượng du khách đến Ai Cập năm 2014 là 10 triệu người, giảm 5 triệu người so với năm 2010.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?