Tinh Hoa

Luật sư Giuliani: Biden không muốn “Nước Mỹ trên hết”, ông ta muốn “TQ Cộng sản trên hết”

Luật sư của TT Trump, cựu Thị trưởng Thành phố New York – ông Giuliani mới đây tuyên bố rằng ứng viên Joe Biden phản đối “Nước Mỹ trên hết”, ông ta muốn “Trung Quốc Cộng sản trên hết” bởi vì chính quyền này đã trả cho ông ta hàng triệu USD cho việc này.

Luật sư Giuliani: Biden không muốn “Nước Mỹ trên hết”, ông ta muốn “TQ Cộng sản trên hết”. (Ảnh: GNews)

Luật sư Giuliani đã đăng trên Twitter vào ngày 25/11 rằng: “Biden phản đối ‘Nước Mỹ trên hết’, vậy ai thì trên hết? Tất nhiên, Trung Quốc Cộng sản mới là trên hết. ĐCSTQ đã trả hàng triệu USD cho gia đình tội phạm Biden vì điều này.” Cũng trong dòng tweet đó ông Giuliani bày tỏ: “Biden xếp những quốc gia nào ở vị trí thứ hai? Đó là Ukraine, Kazakhstan và Nga hoặc những quốc gia nào cung cấp lợi ích (cho ông ta).”

Tờ National Review của Mỹ gần đây đưa tin rằng, các giao dịch kinh doanh của gia đình Biden với Trung Quốc không chỉ có liên quan đến nhóm cầm quyền cấp cao của ĐCSTQ, mà họ còn có thể là mật vụ của ĐCSTQ.

Donald Trump Jr. – con trai của Tổng thống Trump đã bình luận về vụ bê bối “ổ cứng” của gia đình Biden vào tháng 10 rằng, bản đồ kinh doanh của Hunter – con trai của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Biden, đang tiếp nối con đường sự nghiệp của cha mình, từ Washington đến Ukraine, tới Trung Quốc. Anh ta (Hunter) và cha của anh ta lúc đó là Phó Tổng thống Mỹ (Biden) đã đến Trung Quốc trên chiếc “Air Force Two” để gặp gỡ và kinh doanh với các quan chức hàng đầu của ĐCSTQ. Công ty tư nhân của anh ta đã nhận được 1,5 tỷ USD từ chính quyền này.

Theo báo cáo, Joe Biden bắt đầu phụ trách các mối liên hệ giữa chính quyền Obama với Ukraine từ năm 2014. Con trai thứ hai của ông ta là Hunter đã giữ chức vụ thành viên ban giám đốc của Công ty Dầu khí Burisma của Ukraine kể từ năm đó, với mức lương hàng tháng lên tới 50.000 USD.

Tổng công tố viên Ukraine lúc đó là Viktor Shokin đã chính thức yêu cầu tòa án Ukraine điều tra vụ án tham nhũng của Hunter cùng với Công ty Dầu khí Burisma, nơi anh ta làm việc. Sau đó, Biden lợi dụng việc Mỹ viện trợ quân sự 1 tỷ USD cho Ukraine để uy hiếp và buộc Tổng thống Ukraine khi đó là Poroshenko phải sa thải ông Shokin. Dưới áp lực của Biden, Poroshenko đã phải sa thải Viktor Shokin vào tháng 3/2016.

Ứng viên Biden tại Ủy ban Đối ngoại vào năm 2018 còn khoe khoang rằng: “Tôi đã nhìn họ (các nhà lãnh đạo Ukraine) và nói: Tôi sẽ rời đi sau sáu giờ nữa. Nếu công tố viên (ám chỉ Viktor Shokin) không bị sa thải, ông sẽ không thể nhận được tiền v.v. Được rồi, đồ khốn, ông ta (Shokin) đã bị sa thải.”

Vào ngày 21/11, trong cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump tại Quảng trường Tự do ở Washington, D.C., một phụ nữ tên Magana Faith từ Nigeria đã nói với các phóng viên rằng:

“Chỉ có Tổng thống Trump mới có thể đối phó với ĐCSTQ. Tổng thống Trump sẽ nhìn thẳng vào mắt họ (ĐCSTQ) mà không chút sợ hãi và yêu cầu họ trả lại tự do cho người dân Trung Quốc. Đây là những gì Tổng thống Trump đang làm. Và Biden sẽ không làm v.v. Biden chỉ biết hỗ trợ ĐCSTQ.”

Lương Phong