Tinh Hoa

Luật An ninh Quốc gia: Cảnh sát Hồng Kông tùy tiện bắt giữ 4 nhân viên Epoch Times

Epoch Times Hồng Kông đã lên án mạnh mẽ việc cảnh sát Hồng Kông tùy tiện bắt giữ 4 nhân viên của họ tại địa điểm biểu tình, trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh tìm cách thắt chặt việc thực thi luật an ninh quốc gia mới.

Cảnh sát chống bạo động trong một cuộc biểu tình chống lại luật an ninh quốc gia mới tại Hồng Kông vào ngày 1/7/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Vụ việc xảy ra vào ngày 1/7, trong khi hàng ngàn người biểu tình ủng hộ dân chủ đang diễu hành trên đường phố, bất chấp lệnh cấm của cảnh sát để phản đối luật an ninh quốc gia mới, 4 nhân viên của Epoch Times cũng nằm trong nhóm người bị cảnh sát bao vây và bắt giữ.

Văn phòng Epoch Times Hồng Kông đã kêu gọi cảnh sát phóng thích vô điều kiện. Sau đó 4 nhân viên bao gồm: Chen Chen Xiaojuan, Zhang Yan, Qiu Xiuzhu và Wang Jinxiang đã được tại ngoại sau khi trả 500 dollar Hồng Kông (khoảng 64 đô USD).

Được biết trong lúc 4 nhân viên này đang phân phát tài liệu quảng cáo của Epoch Times, gần công viên Victoria quận Causeway Bay, thì những người biểu tình đã tập trung tuần hành ở gần đó để phản đối luật an ninh mới, và họ bị bắt giữa 2:30 chiều và 4:30 chiều 1/7.

Người biểu tình làm ký hiệu 5 yêu cầu trong một cuộc biểu tình chống lại luật an ninh quốc gia mới ở Hồng Kông vào ngày 1/7/2020. (Ảnh qua AFP)

Sau đó họ đã bị giam qua đêm tại Sở cảnh sát North Point trước khi được tại ngoại ngày 2/7 tại nhiều thời điểm khác nhau, điện thoại của các nhân viên đã bị cảnh sát tịch thu.

Cảnh sát đã tiến hành khám xét cơ thể, và cũng đã kiểm tra túi của họ. Bốn nhân viên này còn bị yêu cầu thay quần áo do cảnh sát cấp; Cảnh sát nói họ giữ quần áo của 4 nhân viên này để làm bằng chứng điều tra.

Trong khi các sĩ quan cảnh sát trả lại những tờ báo mà các nhân viên Epoch Times mang theo bên mình, họ vẫn giữ lại các bảng áp phích và các tài liệu quảng cáo khác, nói rằng những thứ này cũng sẽ được giữ làm bằng chứng. Hai trong số các nhân viên, Chen và Jin, đã chụp ảnh với các áp phích được đặt bên cạnh họ. Cả 4 nhân viên này dự kiến ​​sẽ phải trình báo tại đồn cảnh sát vào ngày 4/8 tới.

Video: Carrie Lam hoan nghênh luật an ninh quốc gia trong khi hàng trăm người biểu tình bị bắt giữ

Luật an ninh quốc gia đã có hiệu lực chính thức từ chiều 30/6, sau khi bỏ phiếu theo nghi thức của Đại hội Nhân dân Quốc gia – cơ quan lập pháp bù nhìn của Trung Quốc. Luật an ninh mới này sẽ hình sự hóa các cá nhân có hành vi lật đổ, ly khai, khủng bố hoặc thông đồng với các lực lượng nước ngài, với hình phạt tối đa là án tù chung thân.

Ngày 1/7, trong cuộc biểu tình phản đối luật an ninh quốc gia mới, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 370 người biểu tình, trong đó có 10 người bị nghi ngờ vi phạm luật an ninh quốc gia.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)