Tinh Hoa

Lo tiền “nuôi” lực lượng an ninh trật tự cơ sở

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gom khoảng 1.5 triệu bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã, thị trấn bán chuyên trách thành Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (hiện có khoảng 700 nghìn và tuyển thêm 800 nghìn) đang đối mặt với áp lực ngân sách.

Ông Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: tienphong.vn/ Như Ý)

Sáng 12/11, tại phiên thảo luận tổ về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đại biểu Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Nếu không có chế độ chính sách tốt, sắp tới công an bán chuyên trách sẽ làm đơn xin nghỉ hàng loạt. Hiện rất nhiều đồng chí đang xin nghỉ, chúng tôi vẫn để đơn đó, chưa giải quyết và đang cố gắng động viên”.

Theo tướng Hải, sau khi Bộ Công an triển khai lực lượng chính quy xuống xã, lực lượng công an bán chuyên trách có dấu hiệu giảm dần. Trên toàn quốc, tổng lực lượng đã giảm 25%, tại địa bàn Hà Nội còn giảm nhiều hơn.

Phân tích nguyên nhân, tướng Hải cho biết: “phụ cấp cho lực lượng công an xã bán chính quy rất thấp, chỉ hơn 1 triệu đồng, xã phường cho thêm nữa là khoảng 2 triệu/tháng. Trong khi đó đất cát ngoại thành Hà Nội nhà nào cũng có vài nghìn mét, mức sống cao, thu nhập hơn 2 triệu mà lại phải bỏ việc nhà đi làm nhiệm vụ, quả là vấn đề khó khăn”

Theo thực tế đó, tướng Hải nhấn mạnh tính bức thiết phải tăng lương cho lực lượng này: “Nếu không có chế độ chính sách tốt, sắp tới công an bán chuyên trách sẽ làm đơn xin nghỉ hàng loạt. Hiện rất nhiều đồng chí đang xin nghỉ, chúng tôi vẫn để đơn đó, chưa giải quyết và đang cố gắng động viên”, ông Hải bày tỏ.

Hiện nay, dự án Luật nói trên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cao của Quốc hội, vẫn còn rất nhiều tiếng nói nghi vấn. Đại biểu Lưu Thành Công (Đoàn Vĩnh Long) phát biểu: “Nói là tinh gọn nhưng Luật đẻ ra bộ máy rất lớn. Quy định trách nhiệm lực lượng bảo vệ này không có gì đặc biệt hơn so với hiện nay đang thực hiện kết hợp. Nhưng có điều chế độ bồi dưỡng hỗ trợ quá lớn, thậm chí giống hoặc nhiều hơn công chức. Có cần thiết thành lập lực lượng này hay không, hay xem xét phát huy lực lượng công an xã và các lực lượng khác ở địa phương như hiện nay thì vẫn có thể được trật tự an ninh và đời sống?”

Được biết với mức lương hiện tại, ngân sách nhà nước phải chi 600 tỷ đồng/tháng để trả cho lực lượng mới. Trong khi đó hiện nay cả nước chỉ 16 tỉnh làm đủ ăn, các tỉnh còn lại đều phải dựa dẫm vào ngân sách trung ương. Tuy vậy, Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm vẫn muốn thông qua luật, bất chấp vấn đề ngân sách. Ông nói: “Chi phí có thể phát sinh là vấn đề cần lưu ý, nhưng không ảnh hưởng Luật này ra đời.”

Từ Thức (t/h)