Tinh Hoa

Lịch nghỉ Tết Dương lịch và dự thảo nghỉ Tết Âm lịch năm 2022

Vào Tết Dương lịch năm 2022, người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (vào thứ Bảy và Chủ nhật) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (vào Chủ nhật) sẽ được nghỉ 2 ngày liên tiếp.

Theo thông tin trên báo Nhịp sống kinh tế, mới đây Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có thông báo về lịch nghỉ Tết Dương dịch năm 2022.

(Ảnh minh họa: META)

Ngày 1/1/2022, tức ngày Tết Dương lịch trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, theo Khoản 3, Điều 111, Luật Lao động 2019, người dân cả nước sẽ được nghỉ bù ngày thứ 2 liền kề. Như vậy, năm nay kỳ nghỉ Tết Dương dịch sẽ kéo dài 3 ngày.

Người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (vào thứ Bảy và Chủ nhật) sẽ được nghỉ bù thứ hai tuần kế tiếp (3/1/2022), là nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 1/1 đến hết ngày 3/1.

Người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (vào Chủ nhật) sẽ được nghỉ 2 ngày liên tục từ ngày 1/1 đến hết ngày 2/1. 

Đối với cán bộ, công, viên chức,… gọi chung là những người làm việc cho nhà nước sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 3/1.

Theo báo VOV, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã gửi dự thảo đề xuất nghỉ Tết âm lịch Nhâm Dần (Tết âm lịch 2022) 9 ngày liên tục. Từ ngày 29/1/2022 (tức 27/12 âm lịch) đến hết ngày 6/2/2022 (tức mùng 6/1 âm lịch).

Trong đó có 4 ngày nghỉ theo lịch hằng tuần và 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ luật lao động 2019.

Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể bố trí lịch nghỉ Tết sao cho hợp lý với điều kiện thực tại, phải thông báo lịch nghỉ tới người lao động trước 30 ngày.

Với dự thảo đề xuất này, tổng số ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022 sẽ dài hơn năm ngoái 2 ngày.

Hiện lịch nghỉ Tết âm lịch Nhâm Dần chính thức vẫn phải chờ quyết định của Chính phủ.

Yên Yên (t/h)