Tinh Hoa

Lạng Sơn: Phát hiện trưởng công an huyện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Thượng tá Hoàng Việt Châu, Trưởng Công an huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ, nghi do tự tử.

Phát hiện trưởng công an huyện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. (Ảnh minh họa qua VOV)

Theo báo Pháp luật & Bạn đọc, vụ việc được phát hiện vào sáng ngày 24/04.

Cụ thể, theo báo Tiền Phong, Thượng tá Hoàng Việt Châu (SN 1975) – Trưởng Công an huyện Bình Gia (Lạng Sơn) được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại tầng 3 nhà riêng thuộc khu tái định cư Phai Luông 5, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Nguyên nhân tử vong ban đầu nghi là do tự tử.

Chiều cùng ngày (24/04), ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết, cơ quan chức năng hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của Thượng tá Châu.

Trụ sở Công an huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn). (Ảnh: binhgia.langson.gov.vn)

Được biết, Thượng tá Hoàng Việt Châu từng là Trưởng phòng Quản lý Hành chính Công an tỉnh Lạng Sơn, sau đó được điều về giữ chức Trưởng Công an huyện Bình Gia.

Thượng tá Châu được coi là người khá điềm đạm, hiền lành. Gần đây, ông được cho là có một số dấu hiệu cho thấy bị trầm cảm. 

Vũ Tuấn (t/h)