Tinh Hoa

Làm cha mẹ phải học (P.34): Tập cho trẻ “ngửi mùi trước khi ăn”

Nếu trẻ dưỡng thành thói quen “ngửi mùi thơm trước khi ăn” thì không chỉ tốt cho dạ dày mà còn dễ thành công hơn trong tương lai. 

(Ảnh minh họa qua Marrybaby)

Khi mũi của một người ngửi thấy mùi thức ăn, nó sẽ “truyền tín hiệu” cho đại não, đại não sẽ chuẩn bị 2 thứ cho người đó: nước bọt và dịch dạ dày. Nước bọt có men tiêu hoá vô cùng tốt, khi có đủ thì sẽ tiêu hoá thức ăn nhuyễn hơn, từ đó sẽ giảm bớt gánh nặng tiêu hoá cho dạ dày. 

Một người mà biết ngửi mùi và nếm thử mùi vị của thức ăn trước khi ăn thì thông thường người đó khá ổn định và vững vàng, làm việc gì cũng tuyệt đối sẽ không nôn nóng hấp tấp. Người như vậy có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất so với những người khác. Một người thận trọng thường dễ có được sự tôn trọng của sếp.

Một thí nghiệm khác cho thấy, những đứa trẻ khi đối diện với thức ăn vẫn có thể nhường nhịn nhau sẽ có sự phát triển tốt hơn trong tương lai về mặt học vấn, mối quan hệ cá nhân và thành tựu xã hội. Còn những đứa trẻ nhìn thấy đồ ăn thì không thể chờ đợi và ăn nuốt ngốn ngấu thì rất dễ phát sinh mâu thuẫn và xung đột với người khác, những trẻ em này sẽ phát triển kém hơn so với những em nhóm kia.

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết ở video bên dưới: