Tinh Hoa

Làm cha mẹ phải học (P.30): Cách kích thích động lực học tập của trẻ

Khi trẻ vui vẻ thì chúng đang ở trong trạng thái học tập tốt. (Ảnh qua Clevai)

Trong cuộc sống, các bậc cha mẹ sẽ thấy rằng khi con cái của họ vui vẻ thì chúng đang ở trong trạng thái học tập tốt, được gọi là ‘học tập thông qua việc vui chơi’. Khi trẻ nắm bắt đồ vật có mục đích, thì đó chính là một loại động lực. Đây là một điều rất quan trọng. Khi động lực này được thể hiện ra thì việc học của trẻ sẽ theo đó mà phát triển.

Ví dụ, chúng ta hãy sử dụng một vài món đồ chơi để huấn luyện trẻ, cho trẻ lấy một món đồ chơi hình vuông nhỏ hoặc quả bóng nhỏ (những món đủ lớn để trẻ không thể cho vào miệng) rồi để trẻ đặt chúng vào trong những đồ rỗng có hình dạng khác nhau, mục đích là rèn luyện tính chuẩn xác và kích thích hứng thú học tập của trẻ.

Đứa trẻ 6 tháng tuổi có thể nói một cách bập bẹ với những âm thanh bi bô và bắt đầu bắt chước giọng nói của người khác, đây là bước khởi đầu tốt cho việc giao tiếp và học tập ngôn ngữ của trẻ. Lúc này, việc cho trẻ bầu bạn với các bài hát thiếu nhi là điều vô cùng quan trọng. Trong bài hát có tên các đồ vật, tên xưng hô của các thành viên trong gia đình, bạn dạy trẻ nói lặp đi lặp lại những từ này thì trẻ sẽ rất nhanh có thể học được.

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết ở video bên dưới: