Tinh Hoa

Kiên Giang: Người dân vớt được gần 50kg ma túy trôi trên biển

Người dân cùng bộ đội ở 2 huyện đảo Kiên Hải và Phú Quốc (Kiên Giang) từ ngày 18 – 22/12 đã liên tiếp phát hiện, vớt được gần 50kg ma túy trôi lênh đênh trên biển.

Một trong những bịch chứa ma túy do ngư dân vớt được ngày 22/12. (Ảnh qua thanhnien)

Thanh Niên dẫn nguồn tin chiều 23/12 từ cơ quan chức năng huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ một lượng lớn ma túy do người dân vớt được.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 22/12, trong lúc đánh bắt cá trên biển, người dân ấp An Cư (xã An Sơn, huyện Kiên Hải) vớt được nhiều gói màu vàng có in hình 2 con cá và chữ nước ngoài (mỗi gói có trọng lượng khoảng 1kg). 

Thấy lạ, người dân liền trình báo Công an xã An Sơn. Cơ quan chức năng sau đó xác định được bên trong những gói màu vàng này đây chính là ma túy, tổng trọng lượng tất cả những gói trên là 11kg.

Trước đó, trong ngày 18/2 và 20/12, tại khu vực Hòn Từ và Hòn Cao Cát (thuộc địa bàn xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc), người dân và các cán bộ của Trung đoàn 152 đóng quân đã 2 lần được 37kg ma túy trôi dạt vào bờ.

Cũng vào ngày 18/2, trong quá trình đánh lưới ở khu vực Bãi Dong, ngư dân L.H.T (27 tuổi, ngụ xã Thổ Châu) đã vớt được 2 bịch ni lông lạ trôi trên biển và trình báo sự việc cho Công an xã Thổ Châu. Hai bịch ni lông lạ này sau đó được xác định chứa ma túy với tổng trọng lượng là 1kg.

Hiện tất cả lượng ma túy nêu trên đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo Vnexpress, vào dịp cận tết năm ngoái (cuối năm 2019 – đầu năm 2020), người dân ven biển 3 tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Quảng Nam cũng đã phát hiện nhiều gói ma tuý đá và heroin trôi dạt vào bờ. 

Vụ việc sau đó được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý (Bộ Công an) cử lực lượng vào cuộc điều tra, hiện chưa công bố kết quả.

Vũ Tuấn (t/h)