Tinh Hoa

Không tới dự tiệc cưới, một cặp vợ chồng Mỹ nhận được hóa đơn đòi bồi thường

Một thời gian không lâu sau sự việc vắng mặt trong tiệc cưới của một người bạn, một đôi vợ chồng ở Minnesota (Mỹ) đã nhận được hóa đơn cho hai suất mà họ không ăn tại tiệc cưới, cũng như tiền thuế và phí dịch vụ kèm theo lời nhắn.

Vợ chồng nhà Baker, họ đã không thể tới dự tiệc cưới của một người bạn. (Ảnh: Vavnews).

Jessica Baker cho biết, chị và chồng đã sắp xếp gửi các con cho bà ngoại để đi đến một đám cưới không được kèm trẻ em. Nhưng đến phút chót, khi bà ngoại gọi điện tới báo bận không thể trông cháu, anh chị đành ở nhà vì chẳng thể gửi con cho ai.

Họ không gọi cho cô dâu, chú rể để thông báo ngay sự vắng mặt này. “Chúng tôi đã thảo luận với nhau xem liệu có nên liên lạc với ai và quyết định không. Tôi nhớ là, vào ngày cưới, tôi chẳng muốn bị quấy rầy bởi bất cứ cuộc điện thoại nào. Tôi nghĩ mình sẽ xin lỗi và kể cho cô dâu chú rể biết tình huống bất đắc dĩ của mình sau”, chị Baker kể.

Chẳng bao lâu sau, vợ chồng chị nhận được một hóa đơn cho hai suất mà họ không ăn tại tiệc cưới, cũng như tiền thuế và phí dịch vụ, tổng cộng 75,9 đôla.

Hóa đơn đi kèm lời nhắn: “Chi phí này là cô dâu chú rể phải trả cho bữa tiệc tại nhà hàng. Đánh giá cao việc hoàn lại tiền và giải thích cho sự vắng mặt, gửi thiệp, điện thoại hay tin nhắn”.

Tờ hóa đơn “bất thường” với tổng giá trị 75,90 USD. (Ảnh: Internet)

Vợ chồng nhà Baker có thể đã cảm thấy bị xúc phạm khi nhận được hóa đơn này nhưng không phải ai cũng đồng tình với họ.

Sự việc làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi của nhiều người trên mạng xã hội. “Lần sau đừng hứa là sẽ đi”, anh Tony Ortiz viết trên Facebook.

“Khách mời của tiệc cưới nhận được một hóa đơn sau khi không tới dự. Điều này thật lố bịch. Tôi chắc chắn sẽ gửi một món quà… nhưng trả hóa đơn á?”, nhà báo Steve Noviello của trang FOX 4 News viết trên trang cá nhân.

Với các nhà tổ chức tiệc cưới, việc bắt khách trả hóa đơn vì không đến dự tiệc cưới là “không thể chấp nhận được”.

Alisha Chadee, một chuyên gia tổ chức sự kiện nói: “Chuyện khách mời hoãn đến dự tiệc vào phút cuối là khá phổ biến và các đôi nên dự trù trước cho việc này, cả về tinh thần và ngân sách”. Chadee cho biết, cô thường khuyên các đôi uyên ương nên dự trù khoảng 10% khách mời sẽ không đến, mặc dù con số này thường nhỏ hơn.

“Mọi điều xảy ra trong cuộc sống không phải luôn trong tầm kiểm soát của con người. Tôi nghĩ các cặp phải hiểu rằng điều này vẫn xảy ra với mọi đám cưới, khi khách mời không đến vì bất cứ lý do gì”, Melissa Samborski, giám đốc một đơn vị chuyên về thiết kế và tổ chức sự kiện tại Toronto bày tỏ. “Chẳng cần thiết phải gửi cho họ một hóa đơn. Tôi nghĩ việc này sẽ phá hủy một tình bạn”, bà nói.

Theo vnexpress / Theglobeandmail