Tinh Hoa

Khởi tố 3 người liên quan vụ sản xuất, buôn bán hơn 630.000 viên thuốc giả điều trị COVID-19

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất thuốc điều trị Covid-19 trong nhà vệ sinh, thu giữ hơn 630.000 viên thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 giả, cùng số lượng lớn nguyên liệu, công cụ, phương tiện sản xuất.

Nguyễn Đức Thuận và tang vật là thuốc giả điều trị COVID-19. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 25/8, công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Thuận (46 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Thị Kim Tuyến (40 tuổi, ngụ quận 11) và Dương Quốc Chính (51 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh.

Cả 3 được xác định là có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả

Trước đó, vào ngày 20/8, khi Nguyễn Đức Thuận đang chở 1 thùng carton thì bị lực lượng công an kiểm tra và phát hiện có 150 hộp thuốc nghi là thuốc điều trị COVID-19 giả hiệu Terpincodein.

Thuốc giả được phát hiện tại khu vực nhà vệ sinh. (Ảnh: Công an nhân dân online)

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Thuận thừa nhận toàn bộ số thuốc trên là hàng giả, do người này tự mua nguyên liệu, tự sản xuất để bán ra thị trường kiếm lời.

Từ lời khai của Thuận, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm là nơi sản xuất, tàng trữ, buôn bán thuốc giả tại quận Tân Bình, quận Phú Nhuận và quận 8.

Khu vực sản xuất thuốc giả là nhà vệ sinh, tại đây lực lượng cơ quan chức năng đã thu giữ 630.000 viên thuốc giả cùng các loại nguyên liệu, phương tiện, công cụ sản xuất.

Tang vật liên quan vụ việc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trong đó, có mẫu hộp thuốc nhãn hiệu Fugacar, 1 đầu CPU, 1 máy đóng ngày sản xuất, hạn sử dụng, 2 máy ép nhiệt, 2 bản in lụa hiệu Fugacar.

3.116 hộp thuốc phòng, chữa trị COVID-19 giả các nhãn hiệu (Angmentin, Neo –Cordion, Laroscorbine, Zinat tablets 500g, Becozyme, Fugacar, Coversyl, Vitamin C, Terneurine, Vicozyn, Solupred 200mg); 50kg vỏ hộp tem, hướng dẫn sử dụng các loại (tereurine H.5000, fugacar, Neutrivit 5000, vinczyn, neo-tergynan;…).

2,5kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu, 200 viên thuốc giả hiệu Fugacar, 100 vỉ Neo-codien, 5 lọ thuốc viên nang màu đỏ vàng nhãn hiệu Diantagic, 100 lọ thuốc Staragan 500 loại 200 viên/lọ, 50 lọ thuốc staragan đã bóc nhãn hiệu, 8,5kg bao bì, vỉ nhựa các loại thuốc: Becozyn, Fugacar, Neo – cordine, Laroscorbine.

Lực lượng công an TP.HCM nhận định đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả này có quy mô rất lớn, hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Yên Yên (t/h)