Tinh Hoa

Khai quật những bức khảm thủy tinh 2000 năm tuổi  tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong quá trình khai quật thành phố cổ Zeugma của Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ đã phát hiện một số bức tranh khảm thủy tinh tuyệt đẹp và được bảo quản một cách nguyên vẹn dù đã hơn 2000 năm tuổi.

Bức tranh ghép mô tả hình ảnh 9 nữ thần Muses xinh đẹp trong truyện thần thoại Hy Lạp, ở chính giữa là người chị cả.

Đây là cơ hội để con người có thể tìm hiểu kỹ hơn về nền nghệ thuật của Hy Lạp và La Mã đã từng biến mất hàng ngàn năm.

Thành phố cổ Zeugma còn được biết đến với tên gọi Seleucia bên sông Euphrates thuộc địa phận tỉnh Gaziantep ngày nay.

Thành phố này được xây dựng vào khoảng năm 300 trước Công nguyên bởi Seleucus I Nicator, một trong số các vị tướng của Alexander Đại đế, người đã đặt tên thành phố theo tên mình. Đến năm 64 trước Công nguyên thì thành phố bị chinh phục bởi đế chế La Mã rồi đổi tên thành Zeugma.

Các nhà khảo cổ tin rằng bức tranh này là nguyên gốc và được đặt tại căn phòng lớn của một ngôi nhà.

Địa điểm này thu hút được sự chú ý của cộng đồng khảo cổ quốc tế khi việc xây dựng con đập ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2000 khiến nó gặp nguy cơ ngập úng.

Nhóm các nhà khảo cổ dẫn đầu bởi giáo sư Kutalmış Görkay của Đại học Ankara bắt đầu quá trình khai quật, họ đã phát hiện một số tấm tranh khảm thủy tinh tuyệt đẹp được bảo quản tốt với màu sắc rực rỡ.

Những tấm khảm này được giám định đã tồn tại khoảng hơn 2000 năm tuổi được phát hiện tại thành phố Zeugma của Thổ Nhĩ Kỳ.

Những tác phẩm nhiều màu sắc này này khắc họa rõ nét các nhân vật trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.

“Chúng là sản phẩm của trí tưởng tượng vượt trội của con người. Nó không giống như các kiểu mẫu thông thường mà người ta từng biết” giáo sư Kutalmış Görkay phát biểu trên trang Archaeology.org

“Họ đã hình dung ra một khung cảnh cụ thể để tạo nên điểm nhấn và sự liên quan của những bức tranh” – ông nói thêm.

Cộng đồng khảo cổ tiến hành khai quật khi họ nghe nói rằng thành phố cổ này đang bị ngập lụt bởi việc xây dựng một con đập gần đó.

Người Hy Lạp gọi tên thành phố này là “Seleucia” khi chúng được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên

Người La Mã đã kiểm soát thành phố cho đến 253 sau Công nguyên, sau khi người bị người Ba Tư chiếm mất.

Hình ảnh cô gái digan trong một bức tranh ghép được khai quật.

Oceanus và Tethys, hai vị Thần biển cả của Hy Lạp và La Mã cổ đại

Poseidon, vị thần của biển, trên chiếc xe ngựa chiến của mình

“Vẫn còn nhiều khu vực tại nơi đây chưa được khai quật. Có những ngôi nhà đá được chạm khắc tinh tế. Chúng tôi đã tiến hành khai quật một trong những ngôi nhà sáu gian và phát hiện được ba bức khảm trong cuộc khai quật năm 2014” Kutalmış Görkay nói.