Tinh Hoa

Khá Bảnh đối mặt với nguy cơ bị khóa kênh YouTube

Vì có những nội dung xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ, nên kênh YouTube của Khá Bảnh đã bị cơ quan có thẩm quyền đề nghị khóa hẳn.

Khá Bảnh khóc lóc “cháu sai rồi” tại cơ quan điều tra.

Tối 2/4, ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin – Truyền thông) cho biết đơn vị đã đề nghị nhà cung cấp dịch vụ YouTube khoá kênh của Ngô Bá Khá (Khá Bảnh), theo VnExpress.

Nguyên nhân là những clip của Khá Bảnh trên kênh Youtube có nội dung phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực đến việc giáo dục tầng lớp thanh thiếu niên, gây bức xúc trong dư luận.

Chiều 2/4, đại diện truyền thông của Google tại Việt Nam (chủ sở hữu YouTube) cho biết về việc này: “Gần đây chúng tôi đối mặt với các hành vi tiêu cực của một số YouTuber làm tổn hại đến danh tiếng chung của cộng đồng nhà sáng tạo nội dung trong mắt các nhà quảng cáo, ngành công nghiệp truyền thông và quan trọng nhất là công chúng. Đối với những hành vi này, chúng tôi cam kết thắt chặt các chính sách của YouTube và sẽ thông tin một cách nhanh chóng và minh bạch hơn. Chúng tôi đã ban hành các biện pháp xử lý mới đối với những trường hợp cá biệt khi hành vi tiêu cực của một nhà sáng tạo làm ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng”.

Các chuyên gia công nghệ cho rằng YouTube sẽ sớm xử lý các kênh YouTube như của Khá Bảnh và nhiều kênh của các “giang hồ mạng” khác. Các kênh loại này có thể bị YouTube tắt chức năng kiếm tiền, xem xét lại nội dung và thậm chí khóa hẳn.

Khá Bảnh khá nổi trong thời gian gần đây với những clip tự dàn dựng có nội dung phản cảm, tiêu cực. Kênh YouTube của Bảnh hiện có hơn 2 triệu người đăng ký, do có lượng người xem cao nên được trả 7.000-8.000 USD một tháng, có khi đến gần 20.000 USD. Và vào hôm 2/4 vừa qua, Khá Bảnh đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức làm chủ lô đề.

Xuân Nhạn (t/h)

Xem thêm: