Tinh Hoa

Kết quả khám nghiệm: Không có dấu hiệu Kim Jong-nam đau tim trước khi chết

Trong cuộc họp báo ngày 21/2, quan chức Malaysia cho biết không có dấu hiệu cho thấy ông Kim Jong-nam bị đau tim trước khi tử vong ở sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2.

Đại diện Bộ Y tế Malaysia, ông Noor Hisham Abdullah, nói rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên, vẫn chưa được xác định.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không cho thấy dấu hiệu nào của việc ông Kim Jong-nam bị đau tim trước khi tử vong ở sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2. Trên người nạn nhân cũng không có vết kim tiêm.

Ông Abdullah nói rằng cuộc khám nghiệm tử thi đầu tiên được tiến hành hôm 15/2 và không có lần khám nghiệm thứ hai nào diễn ra.

Ông cũng nói với phóng viên rằng chưa có thân nhân nào tới chứng minh quan hệ với nạn nhân và họ chưa nhận được mẫu ADN nào. Ông cho biết thêm nhà chức trách đang chờ kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm để xác định danh tính của người đàn ông này và nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông.

Trước đó, giới chức Malaysia công bố người bị tấn công ở sân bay Kuala Lumpur là ông Kim Jong-nam, anh trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Đại sứ Triều Tiên Kang Chol khẳng định người đàn ông mà cảnh sát Malaysia đang điều tra không phải là anh trai của lãnh đạo Bình Nhưỡng.

Nhà chức trách Malaysia yêu cầu bất cứ ai muốn nhận thi thể người này phải có mẫu DNA để chứng minh quan hệ. Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam hôm nay cho biết kết quả khám nghiệm tử thi sẽ được công bố vào ngày 22/2.

Liên quan đến cái chết của Kim Jong-nam, cảnh sát đang truy lùng 4 nghi phạm người Triều Tiên, cho rằng 4 người này đã lên kế hoạch và thực hiện vụ sát hại ông Jong Nam trước khi rời khỏi Malaysia. Trước đó, cảnh sát bắt 2 nữ nghi phạm người Đông Nam Á và 1 nam nghi phạm là công dân Triều Tiên trong khi điều tra vụ án.

Theo Zing