Tinh Hoa

Dân Trung Quốc cảm ơn người biểu tình Hong Kong, người Đài Loan hỗ trợ mặt nạ phòng độc

Đứng trước phong trào dân chủ ở Hong Kong, nhiều người Hoa tại Trung Quốc đại lục và Đài Loan đã có những động thái ủng hộ cho người dân Hương Cảng. Đài Loan thậm chí đã biến sự ủng hộ thành hành động khi tổ chức quyên góp và vận chuyển hàng ngàn mặt hàng chống độc cho người biểu tình Hong Kong. 

Người biểu tình Hong Kong giơ 5 ngón tay tượng trưng cho 5 yêu cầu đối với chính quyền khi tuần hành từ công viên Chater Garden tới lãnh sự quán Mỹ hôm 8/9. (Ảnh: AFP).

Người Trung Quốc: ‘Cảm ơn đã đấu tranh cho tự do của chúng tôi’

Ngày 5/9 vừa qua, một nhóm người ở Trung Quốc đại lục đã đăng một bức thư trên Reddit – trang web nổi tiếng của Mỹ để cảm ơn những người biểu tình ở Hong Kong.

“Chúng tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc với lòng can đảm và sự kiên trì của các bạn, cùng nỗi buồn của chúng tôi về cái giá mà các bạn phải trả. Đồng thời, là người Trung Quốc đại lục, chúng tôi muốn cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm! Thật sự cảm ơn người biểu tình Hong Kong, các bạn đã không chỉ đấu tranh cho tự do của đặc khu, mà còn đấu tranh cho tự do của chúng tôi nữa”, Epoch Times trích một phần nội dung bức thư.

Những người viết bức thư còn chia sẻ, trong suốt 70 năm cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành các chiến dịch chính trị tàn nhẫn khiến nhiều người dân nơi đây trở nên sợ hãi, không còn can đảm nói lên sự thật.

Bức thư cũng bày tỏ hy vọng về tương lai được sống trong một xã hội công bằng, tự do, dân chủ, đồng thời gửi lời nhắn tới người dân Hong Kong rằng họ không đơn độc, có một nhóm người Trung Quốc vẫn luôn đứng sau và cổ vũ cho họ. 

Đài Loan gửi mặt nạ phòng độc cho người Hong Kong

Người Đài Loan quyên góp đồ bảo hộ cho người biểu tình Hong Kong. (Ảnh: HKFP)

Sau khi chính quyền Trung Quốc chặn các trang web bán đồ bảo hộ cho Hong Kong, người dân đặc khu đã chuyển sang Đài Loan để mua loại hàng hóa này.

Các nhà bán lẻ Đài Bắc cho hay, trong tháng qua ở Đài Loan, doanh số bán mặt nạ phòng độc và bộ lọc tăng. Một số tổ chức ở Đài Loan còn kêu gọi mọi người đóng góp mũ bảo hiểm, mặt nạ phòng độc và kính bảo hộ cho người biểu tình.

Tháng trước, tổ chức phi chính phủ Taoyuan Empowerment khởi xướng sự kiện kéo dài 4 giờ, thu thập thiết bị bảo vệ cho người Hong Kong ở Đào Viên. Ban tổ chức thu được 700 mũ bảo hiểm và khoảng 1.000 mặt nạ và bộ lọc. Những thiết bị này đã được giao cho nhóm sinh viên Hong Kong ở Đài Loan, Hong Kong Outlanders, họ vận chuyển hàng ngàn mặt hàng quyên góp cho Hương Cảng trong những tuần gần đây.

Chánh văn phòng Nâ Sū-phok, thuộc Taoyuan Empowerment, cho biết, việc quyên tặng các thiết bị phòng độc cho người Hong Kong nhằm “biến sự ủng hộ của người dân Đài Loan thành hành động”. Nhóm này cho hay, họ tổ chức sự kiện cũng nhằm nâng cao nhận thức của người dân Đài Loan về tình hình ở Hong Kong.

Người biểu tình kêu gọi ông Trump giải phóng Hong Kong

Người biểu tình vẫy cờ Hoa Kỳ khi diễu hành đến Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ngày 8/9/2019. (Ảnh: Reuters)

Hôm Chủ nhật (8/9), hàng trăm người biểu tình ở Hong Kong đã tập trung tại trung tâm thành phố để diễu hành đến Lãnh sự quán Mỹ, kêu gọi Tổng thống Donald Trump giải phóng đặc khu, theo Reuters.

Những người biểu tình vẫy cờ Mỹ và giơ những tấm bảng kêu gọi sự giúp đỡ của chính quyền Trump trong khi cảnh sát đứng ngay bên cạnh. 

Nhà hoạt động Hoàng Chi Phong lại bị bắt

Thư ký đảng Demosistō Hong Kong Hoàng Chi Phong (giữa). (Ảnh qua NTDTV)

Nhà hoạt động dân chủ Hong Kong Hoàng Chi Phong vừa bị bắt vào Chủ nhật (8/9) vì “vi phạm các điều kiện bảo lãnh” sau chuyến đi Đài Loan, dự kiến anh sẽ được thả vào ngày 9/9.

Được biết tuần trước, Hoàng Chi Phong đã tới Đài Loan để gặp các chính trị gia địa phương và có bài phát biểu về phong trào dân chủ ở Hong Kong. Khi trở về vào sáng 8/9 thì anh bị bắt.

“Dự kiến tôi sẽ được thả sau một buổi điều trần vào sáng mai vì vậy tôi hy vọng những người bạn và đồng nghiệp đừng lo lắng nhiều”, anh nói trong một tuyên bố do đảng Demosisto phát hành hôm 8/9.

Hoàng Chi Phong tin rằng, đã có một thủ tục sai trái, bởi trước đó tòa án Hong Kong chấp thuận các chuyến đi nước ngoài của anh.

Thùy Linh (t/h)