Tinh Hoa

Hong Kong: Học sinh trung học kết chuỗi dài ủng hộ phong trào dân chủ

Sáng thứ Hai (9/9), học sinh trung học trên khắp Hong Kong đã nắm tay nhau tạo thành những chuỗi dài bên ngoài các trường học để thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ phong trào kêu gọi dân chủ.

Học sinh trung học biểu tình ở Hong Kong ngày 9/9/2019. (Ảnh qua Twitter)

Theo Hongkong Free Press (HKFP), vào khoảng 7h sáng 9/9, học sinh của ít nhất 100 trường trung học ở Hương Cảng đã nắm tay nhau, giơ áp phích và hô vang những khẩu hiệu như: “Năm đại yêu cầu, một cũng không được thiếu”, kêu gọi chính quyền giữ lời hứa tự do, nhân quyền, thượng tôn pháp luật.

Tại trường trung học Carmel Pak U, Đại Bộ, hàng trăm học sinh và cựu học sinh cũng đã kết chuỗi người để ủng hộ một trong những bạn học bị cảnh sát bắt tại trạm tàu điện ngầm Chợ Đại Bộ vào thứ Bảy (7/9). 

Nam sinh này bị đánh chảy máu đầu bằng dùi cui. 5 học sinh khác trong trường cũng bị bắt vì “tụ tập bất hợp pháp” khi cảnh sát xông vào trạm tàu điện ngầm hôm thứ Bảy. Những học sinh này hiện đã được tại ngoại.

(Ảnh qua HKFP)

Sau đó, khoảng 300 người đã đi bộ từ trường đến đồn cảnh sát địa phương để gửi khiếu nại. Người phát ngôn của nhóm học sinh nói rằng cảnh sát đã mất tỉnh táo và đánh đập những học sinh không vũ trang, không phòng vệ.

“Là một học sinh quận Đại Bộ, nhìn thấy học sinh trường khác bị đánh vào đầu, chảy máu tung tóe khắp đất, làm sao chúng ta có thể không bước ra đây?”, một học sinh khác nói với tờ AP.

Ngoài ra, các học sinh của 18 trường khác đã kết những chuỗi người từ Du Ma Địa, Homantin và To Kwa Wan. Chuỗi người khác được kết từ Hoàng Đại Tiên tới Núi Từ Sơn, từ Du Ma Địa tới Prince Edward, Trung Hoàn và Western District.

(Ảnh qua theworldnews.net)

Được biết, một số nhóm còn kêu gọi tẩy chay trong các lớp học sinh trung học. Một số học sinh vào thứ Hai đã đến trường muộn 5 phút để biểu thị 5 yêu cầu cốt lõi của người biểu tình.

Trong khi đó, các sinh viên đại học dự kiến sẽ kết chuỗi người trong khuôn viên trường. Tuần trước, học sinh, sinh viên Hong Kong cũng đã bãi khóa ngày bắt đầu năm học mới. 

(Ảnh: United Social Press)

Ngày 8/9, hàng ngàn người biểu tình còn tổ chức một cuộc tuần hành ôn hòa đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ để kêu gọi Tổng thống Donald Trump “đấu tranh cho Hong Kong”, đồng thời kiến nghị Quốc hội Mỹ thông qua dự luật đề xuất các biện pháp trừng phạt và chế tài kinh tế đối với các quan chức Hong Kong, Trung Quốc bị cáo buộc đàn áp dân chủ và nhân quyền.

Hôm 4/9, chính quyền Hong Kong đã đồng ý rút bỏ dự luật dẫn độ – nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình suốt những tháng qua – nhưng những người biểu tình muốn các yêu cầu khác được đáp ứng, bao gồm bầu cử trực tiếp các lãnh đạo thành phố và mở điều tra độc lập về các hành động bạo lực của cảnh sát.

(Ảnh: Demosisto)

Thùy Linh (t/h)