Tinh Hoa

Hơn 5.000 lao động TQ đang được cách ly tại 41 tỉnh thành của Việt Nam

Ngày 13/2, Bộ Lao động – thương binh và xã hội (LĐTB&XH) đã có báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và cho biết hiện có 5.112 lao động Trung Quốc đang được cách ly, theo dõi tại các cơ sở y tế của  41 tỉnh, thành phố Việt Nam.

Bộ LĐTB&XH cho biết hiện có hơn 5.000 lao động người Trung Quốc đang cách ly, theo dõi tại Việt Nam. (Ảnh qua Zing)

Trong số 5.112 lao động này, có 248 người đã vào Việt Nam được 14 ngày; trên 1.000 người vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ 10-14 ngày và gần 3.800 người vào Việt Nam dưới 10 ngày.

Tất cả họ hiện đều được cách ly chủ yếu tại khu ký túc xá của doanh nghiệp, khách sạn. Riêng một số trường hợp nghi nhiễm virus Corona (Covid-19) đang được theo dõi, cách ly tại các cơ sở y tế địa phương.

Theo Bộ LĐTB&XH, phần lớn các lao động Trung Quốc chưa thể quay lại Việt Nam làm việc là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Điều này cũng khiến việc điều hành và quản lý lao động Trung Quốc tại nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do các hoạt động quản lý, điều hành chủ yếu thực hiện qua điện thoại và trên mạng Internet.

Trước đó vào ngày 2/2, Bộ LĐTB&XH đã ra công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người nước tại các địa phương tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài đã di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh nCoV.

Trường hợp doanh nghiệp đã tiếp nhận lao động từ Trung Quốc trở lại làm việc thì phải báo cáo danh sách những lao động này kèm thông tin cần thiết theo yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một công ty ở tỉnh Hà Nam có sử dụng nhiều lao động người Trung Quốc. (Ảnh qua tuoitre)

Theo đó đến ngày 12/2, tại 30 tỉnh thành trên cả nước đã có 322/180.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 553 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh.

“Về số lao động bị ảnh hưởng theo ngành kinh tế, theo báo cáo của 22 tỉnh, cho thấy có gần 9.000 người lao động bị ảnh hưởng. Đặc biệt, khoảng 1.000 lao động thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19…”, Bộ LĐ-TB&XH thông tin.

Vũ Tuấn (t/h)