Tinh Hoa

Hơn 200 tàu Trung Quốc ‘không thực sự đánh bắt cá’ xuất hiện tại đá Ba Đầu, Trường Sa

Phía Philippines tố cáo hơn 200 tàu cá Trung Quốc xuất hiện tập trung trái phép gần Đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đội tàu cá Trung Quốc gồm hơn 200 chiếc neo ở khu vực tranh chấp thuộc Biển Đông. (Ảnh qua AP)

Tờ Inquirer đưa tin, ngày 21/3, lực lượng đặc trách quốc gia (NTF) Biển Tây Philippines (Biển Đông) cho biết, cơ quan này đã nhận được báo cáo từ lực lượng tuần duyên về việc có 220 tàu Trung Quốc xuất hiện tại Biển Đông vào ngày 7/3. Những chiếc tàu này nghi do dân quân Trung Quốc điều khiển.

Đáng nói là mặc dù thời tiết quang đãng nhưng các tàu này không thực hiện đánh bắt cá mà chỉ bật đèn trắng vào ban đêm.

Các đội tàu đánh cá của Trung Quốc từ lâu luôn được cho là hoạt động như một lực lượng dân quân hàng hải mặc dù Trung Quốc vẫn luôn phủ nhận điều này.

Giới chức Philippines bày tỏ lo ngại về khả năng số tàu cá này sẽ đánh bắt thuỷ sản quá mức gây huỷ hoại môi trường biển cũng như an toàn hàng hải trong khu vực.

Yên Yên (t/h)