Tinh Hoa

Hơn 1.200 nhân viên chính quyền dùng bạo lực cưỡng chế thu hồi đất khiến trẻ em thiệt mạng

Mới đây, trong lúc tiến hành cưỡng chế gỡ bỏ nhà dân, hơn 1.200 nhân viên chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã xô xát với người dân địa phương khi gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ, làm một trẻ em và một bé sơ sinh thiệt mạng.

Cảnh sát đứng bảo vệ xung quanh trụ sở chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam hôm 8/10/2015 , khi hàng ngàn người dân trấn Thạch Sơn vây kín nơi này để phản đối việc cưỡng chế di dời.

Theo video được đăng tải trên mạng, trong lúc thi hành cưỡng chế, hơn 10 nhân viên tay cầm gậy gộc, dùi cui và tấm chắn phòng vệ đã bao vây, đánh đập và chích điện nhiều người dân địa phương, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Ngày 1/5, một dân mạng cho hay, trong vụ xô xát, có 2 người đã thiệt mạng, gồm một đứa trẻ và một cụ bà bị chích điện, ngoài ra còn có một em bé sơ sinh đang được cấp cứu.

Trong khi đó, đài truyền hình Tân Đường Nhân hôm 2/5 dẫn lời một người dân giấu tên ở thị trấn Trường Lưu cho biết, “chính quyền đã bắt giữ 11 người, đánh chết 2 người, gồm một đứa trẻ 11 tuổi và một bé 3 tháng tuổi“.

Theo một người dân ở thị trấn Trường Lưu, chính quyền đã xếp nhà ở tự xây của người dân làng Quỳnh Hoa là “xây dựng trái phép”, và quyết định tháo dỡ hơn 100 nhà ở, hiện họ đã gỡ bỏ hơn 30 hộ.

Một người dân khác ở thị trấn Trường Lưu kể rằng, “hơn 1.200 người đi thẳng vào đập bỏ nhà của người dân, cụ già quỳ xuống cầu xin họ, họ thẳng chân đá cụ già ra xa, người của đội liên phòng cầm dùi cui đánh đập, chích điện, không xem các nông dân là người, rất nhiều bản tin vắn tắt trong làng được truyền đi đều bị xóa bỏ, chính quyền không cho người ta đưa tin“.

Hơn 1.200 người trên gồm quản lý thành phố, cảnh sát, dân phòng và nhân viên phòng cháy chữa cháy của thành phố Hải Khẩu.

Dưới áp lực của dư luận, hội Thường ủy ủy ban thành phố Hải Khẩu thông báo rằng, họ đã cách chức điều tra khu trưởng khu Tú Anh là Hoàng Hồng Nho, thị trưởng thị trấn Trường Lưu là Trương Quang Học, đại đội trưởng đội liên phòng khu Tú Anh Vương Bân, và trung đội trưởng đặc cần đội liên phòng khu vực Vương Quân, đồng thời cũng tạm giữ 7 nhân viên đội liên phòng có liên quan.

Phó thư ký ủy ban thành phố cùng đoàn thể đã công khai xin lỗi đối với hành vi bạo lực của nhân viên đội liên phòng.

Trước đó, ngày 8/10/2015, hàng ngàn người dân ở thị trấn Thạch Sơn, khu Tú Anh, thành phố Hải Khẩu đã vây kín trụ sở chính quyền địa phương, sau đó xảy ra xung đột với cảnh sát, có 2 phụ nữ bị cảnh sát dùng roi điện đánh gục, 4 người bị bắt.

Theo báo cáo năm 2012 của báo đô thị thành phố Nam Quốc, người dân làng Quỳnh Hoa thuộc thị trấn Trường Lưu đã từng tiết lộ, trị trấn này sở dĩ có công trình xây dựng mọc lên như nấm, nguyên nhân chính là vì các quan chức trong làng đã “dẫn đầu” việc xây dựng trái phép, ví dụ điển hình nhất là một quan chức họ Đàm đã xây tòa nhà 11 tầng, sau đó người dân mới xây theo.

Tiểu Thiện, dịch từ secretchina