Tinh Hoa

Hé lộ kế hoạch vũ trụ của Trung Quốc

Trung Quốc dự định sẽ phóng Phòng thí nghiệm không gian và tàu vũ trụ có người lái lên quỹ đạo Trái đất trong vòng 5 năm tới. Đây là những bước chuẩn bị quan trong để quốc gia này xây dựng một trạm không gian riêng vào 2020.


Tàu Thần Châu 8 được phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền vào tháng 11/2011. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc vừa công bố bản kế hoạch vũ trụ 5 năm (2012 -2016). Theo đó, Trung Quốc dự định sẽ phóng Phòng thí nghiệm không gian, tàu vũ trụ có người lái và tàu chở hàng kết nối với Phòng thí nghiệm không gian vào năm 2016. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để chuẩn bị cho tham vọng xây dựng trạm không gian riêng của quốc gia này.

Trong 5 năm tới, Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục phóng tàu thăm dò để lấy mẫu vật chất trên Mặt trăng và đẩy mạnh các sứ mệnh khám phá các hành tinh, thiên thạch và Mặt trời. Ngoài ra, Trung Quốc dự định sẽsử dụng tàu thăm dò để nghiên cứu các lỗ đen vũ trụ và bắt đầu kiểm soát rác vũ trụ cũng như xây dựng một hệ thống bảo vệ các tàu thăm dò và vệ tinh khỏi rác vũ trụ.

Theo Daily Mail, Trung Quốc tiết lộ sẽ cải tiến hệ thống tên lửa đẩy, vệ tinh khí tượng, thông tin và truyền thông, và phát hiển hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, nhằm giảm phụ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ.

Chương trình vũ trụ của Trung Quốc đã đạt được những đột phát ấn tượng trong thời gian tương đối ngắn, cho dù quốc gia này vẫn đang đứng sau hai cường quốc Mỹ và Nga về công nghệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực vũ trụ.

Trung Quốc tạo dấu ấn đầu tiên trong lĩnh vực vũ trụ vào năm 2003, khi họ trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Nga đưa người lên không gian và 5 năm sau đó, hoàn thành cuộc đi bộ trong không gian.Năm 2007, Trung Quốc lần đầu tiên phóng tàu tàu thăm dò Mặt trăng.

Trong năm nay, Trung Quốc đã phóng thành công Phòng thí nghí nghiệm Thiên Cung 1 và thử nghiệm kết nối thành công giữa tàu không người lái Thần Châu 8 và Thiên Cung 1.

Hà Hương

Theo VietnamNet