Tinh Hoa

Hành động tuyển dụng trẻ em của ISIS là tội ác chiến tranh

Trong vòng ba tháng qua Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng đã tuyển dụng ít nhất 400 trẻ em Syria và đưa vào trại huấn luyện quân sự để tẩy não, mà theo luật pháp quốc tế thì hành động này là phi pháp, thậm chí được coi là tội ác chiến tranh.

Hình ảnh trong đoạn video ISIS công bố cho thấy các em nhỏ đang tham gia tập trận.

Một tổ chức quan sát nhân quyền ở Syria cho biết, tất cả trẻ em đều dưới 18 tuổi, được chiêu mộ gần trường học, nhà thờ Hồi giáo và khu vực công cộng.

“Họ sử dụng trẻ em vì dễ dàng tẩy não. Họ sẽ nhào nặn các em thành thứ họ muốn, ngăn không cho các em đi học và gửi đến các trường đào tạo của ISIS”, Rami Abdulrahman là người đứng đầu tổ chức quan sát ở Syria có trụ sở ở Anh cho biết.

Theo Reuters, ISIS khuyến khích các bậc phụ huynh gửi con đến các trại huấn luyện, hoặc chiêu mộ trẻ em mà không thông qua bố mẹ và đem tiền bạc ra dụ dỗ các em. Tại trại huấn luyện, trẻ em sẽ được học cách bắn đạn thật, chiến đấu và lái xe.

Ngoài ra, ISIS còn tuyển dụng trẻ em để làm người cung cấp tin, cũng như làm bảo vệ cho trụ sở chính. Trẻ em bị dị tật bẩm sinh cũng được phiến quân này chào đón.

Hồi đầu Tháng 3, một cậu bé đã bắn chết con tin Israel gốc Arab vì người này bị ISIS cáo buộc làm gián điệp. Nguồn tin của cảnh sát Pháp cho biết, cậu bé rất có thể là em cùng cha khác mẹ của Mohamed Merah, người đã giết ba người lính, một giáo sĩ và ba trẻ Do Thái ở Toulouse năm 2012.

Trong một báo cáo vào năm 2014, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) giải thích rằng nhiều trẻ em được tuyển vào các tổ chức khủng bố ở Syria đều dễ bị tổn thương.

Chúng “đã chứng kiến người thân của mình bị giết hại, các trường học bị nã đạn, và nhiều cộng đồng bị phá hủy”, trích lời bà Priyanka Motaparthy, nhà nghiên cứu về quyền trẻ em Trung Đông tại HRW. “Đẩy trẻ em ra tiền tuyến chỉ làm cho nỗi kinh hoàng từ xung đột vũ trang của Syria trở nên tồi tệ hơn”.

Theo luật pháp quốc tế, trẻ em dưới 18 tuổi tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang là việc làm phi pháp. Sử dụng trẻ dưới 15 tuổi được coi là tội ác chiến tranh.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết: “Những đứa trẻ như vậy đã bị tước đoạt tuổi thơ, bị đặt vào những mối hiểm nguy khủng khiếp, và phải chịu đựng về thể chất và tinh thần. Chúng bị đặt trong tình huống chiến đấu, bị sử dụng làm gián điệp, người đưa tin, phu khuân vác, kẻ đầy tớ, hoặc cài tháo bom mìn”.

Theo VNE