Tinh Hoa

Hàng triệu người HK diễu hành ngày đầu năm mới, cảnh sát bắt giữ hơn 400 người

Cuộc diễu hành vào ngày đầu năm mới của người Hồng Kông vốn dĩ đã có được thông báo không phản đối từ phía cảnh sát, thời gian có hiệu lực từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối. Tuy nhiên, cảnh sát lại yêu cầu giải tán lúc 5 giờ 30 phút chiều, lại lần nữa lạm dụng bạo lực và bắt giữ hơn 400 người.

Hàng triệu người Hồng Kông diễu hành ngày đầu năm mới, cảnh sát ngăn chặn và bắt giữ hơn 400 người. (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày đầu tiên của năm 2020, Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông (CHRF) đã phát động một cuộc diễu hành, với chủ đề “Sánh vai đồng hành, không quên ước nguyện ban đầu”. Cuộc diễu hành bắt đầu từ bãi cỏ trung tâm của Công viên Victoria, đi đến khu vực dành cho người đi bộ trên đường Chater. Một số lượng lớn người dân hưởng ứng tham gia, biển người chật ních đường Hennessy.

Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, CHRF bất ngờ nhận được thông báo của cảnh sát, yêu cầu cuộc diễu hành phải được giải tán ngay lập tức. Vào thời điểm đó, một số lượng lớn người dân vẫn đang chờ đợi để khởi hành ở Công viên Victoria. Cho đến lúc cuộc diễu hành bị ngăn chặn, ước tính có hơn một triệu người dân đã xuống đường, vượt qua số lượng 1,03 triệu người trong cuộc diễu hành quy mô lớn ngày 9/6. Nhưng theo số liệu mà cảnh sát công bố, số người tham dự khoảng 60 ngàn người.

Sau khi ngăn chặn cuộc diễu hành, cảnh sát liền bắt đầu xịt nước tiêu, bắn đạn hơi cay, phun vòi rồng, thậm chí nổ súng giải tán đám đông và bắt giữ người biểu tình. Nhiều người dân chưa thể tham gia cuộc diễu hành, đành phải bất đắc dĩ rời đi theo hướng trạm Fortress Hill. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 400 người vào ngày hôm đó, một lần nữa lập kỷ lục mới.

Gần 2 giờ chiều, hơn một nửa bãi cỏ trong Công viên Victoria đã chật kín. Sầm Tử Kiệt, người triệu tập Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền kêu gọi người dân, năm 2020 phải tiếp tục đồng hành với những người bị chèn ép, đồng thời kêu gọi nhiều công dân tham gia cuộc diễu hành, tiếp tục đấu tranh cho năm yêu cầu chính.

Vào khoảng 2 giờ 40 phút chiều, do số lượng người tham gia lớn, cuộc diễu hành do các nghị viên quận mới nhậm chức dẫn dắt, khởi hành sớm từ Công viên Victoria. Trong tay họ giương cao các biểu ngữ “Không quên lời hứa, sánh vai đồng hành”, cao giọng hô lên các khẩu hiệu như “Không sợ chèn ép, sánh vai đồng hành”, “5 yêu cầu chính, không thể thiếu một”…

Được biết, lý do cuộc diễu hành được dẫn dắt bởi nhóm nghị viên quận mới nhậm chức là vì họ giành được ghế nghị viên là nhờ sự nỗ lực của người biểu tình, vì vậy họ hy vọng thực hiện các cam kết của nghị viên quận, bảo vệ sự an toàn của công dân khi gặp cảnh sát chống bạo động.

Lý do mà phía cảnh sát đưa ra để yêu cầu dừng cuộc diễu hành là “Hiện trường diễu hành bất hợp pháp” và yêu cầu giải tán trong vòng 30 phút. Trước đó, hiện trường diễu hành đã phát sinh xung đột do có người phá hoại cơ quan tài chính. Tuy nhiên, người dân Hồng Kông chất vấn, đây cũng là cái cớ tự biên tự diễn của cảnh sát.

Theo tờ “Apple Daily”, khoảng 4 giờ chiều, có hai người bịt mặt đã đập phá cửa kính của tòa nhà China Life Insurance, người diễu hành nghi ngờ phải chăng bọn họ chính là cảnh sát mặc thường phục nên đã đuổi theo. Hai người họ chật vật chạy trốn, cuối cùng chạy đến một tốp cảnh sát chống bạo động và hô to “người nhà”, cảnh sát cũng không hề bắt giữ hai người họ.

Gần như ngay lúc đó, chi nhánh ngân hàng HSBC đối diện với Sân bóng Southorn cũng bị phá hoại. Sau đó cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, giải tán và bắt giữ người dân, sau đó phát công văn trên phương tiện truyền thông xã hội phủ nhận việc cảnh sát mặc thường phục đập phá ngân hàng, nói là cư dân mạng và các tổ chức “vu oan việc phá hoại là do cảnh sát gây nên”.

CHRF chỉ ra, cảnh sát đe dọa ngăn chặn cuộc diễu hành, yêu cầu sơ tán hàng trăm ngàn người trong vòng 30 phút, một số lượng lớn cảnh sát chống bạo động đã chặn và kiểm tra, khiêu khích người dân, tạo thành vòng vây bắt tại các ga tàu điện ngầm và các tuyến đường sơ tán khác nhau. Điều này cho thấy, chính phủ không có ý định đáp ứng yêu cầu của người dân, xâm phạm nghiêm trọng quyền tham gia vào các cuộc mít tinh hòa bình của người dân.

Vào ngày diễn ra cuộc diễu hành, việc cảnh sát lạm dụng bạo lực, lạm bắt người tiếp diễn cho tới đêm khuya. Tối hôm đó cảnh sát tuyên bố đã bắt giữ hơn 400 người. Trong đó, bắt giữ ít nhất 100 người tại Quảng trường Causeway Bay. Ngoài việc sử dụng bình xịt nước tiêu, đạn hơi cay, đạn cao su, xe vòi rồng để đối phó với người biểu tình và người dân, cảnh sát còn tự ý tấn công các nghị viên quận đang bảo vệ người dân, chặn và kiểm tra phóng viên và nhân viên cấp cứu, dùng nước tiêu và xe cảnh sát ngăn chặn phóng viên quay chụp.

Minh Huy (Theo NTDTV)