Tinh Hoa

Hải quân Trung Quốc có thể mất tàu sân bay Liêu Ninh nếu Mỹ tấn công

Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm đầu tiên của hải quân Trung Quốc có thể sẽ bị mất nếu hạm đội tàu ngầm Mỹ tiến hành một cuộc tấn công, do nước này thiếu năng lực tác chiến chống tàu ngầm, trang tin quân sự Sina đưa tin.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

WCT hôm 4/6 dẫn thông tin từ trang Sina nhận định, Hải quân Trung Quốc đã mất nhiều năm phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D để tấn công các tàu sân bay của Mỹ.

Tuy nhiên, hiện Lầu Năm Góc lại sở hữu 3 mẫu tàu ngầm tấn công, được thiết kế để bắn chìm các tàu chiến của đối thủ. Các tàu ngầm này có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, được đưa vào hoạt động từ năm 2012.

Ba loại tàu ngầm tấn công của Mỹ tiến hành tuần tra các vùng biển trên toàn thế giới là tàu lớp Los Angeles, lớp Seawolf và lớp Virginia.

Với tốc độ tối đa là 33 hải lý/giờ dưới đáy biển, tàu ngầm lớp Los Angeles có thể dễ dàng “qua mặt” tàu hộ tống loại 056 của Trung Quốc, vốn được thiết kế để chống tàu ngầm và chỉ có tốc độ tối đa là 25 hải lý/giờ. Hải quân Mỹ hiện có tới 40 tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles, theo trang tin Sina.

WCT cho hay, ban đầu, Lầu Năm Góc quyết định chế tạo 29 tàu ngầm lớp Seawolf để thay thế cho tàu ngầm lớp Los Angeles. Tuy nhiên do Liên Xô sụp đổ năm 1991, số tàu lớp Seawolf được thiết kế giảm xuống chỉ còn 3.

Tuy vậy, các tàu ngầm lớp Seawolf vẫn là một mối đe dọa tiềm tàng đối với tàu sân bay và các chiến hạm khác của Trung Quốc, vì nó được trang bị tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon. Tàu Seawolf còn có thêm một khoang cho phép chuyên chở lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ (Navy SEAL) để thực hiện các nhiệm vụ tấn công.

Theo WCT, Hải quân Mỹ còn sở hữu 11 tàu ngầm tấn công lớp Virginia. Giống như các tàu ngầm lớp Seawolf và lớp Virginia được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon. Hiện Mỹ vẫn tiếp tục nghiên cứu nâng cấp và sản xuất tàu ngầm lớp Virginia.

Sina cho rằng, một khi 3 mẫu tàu ngầm trên được Washington triển khai để tấn công hải quân Bắc Kinh tại Biển Đông hay Ấn Độ Dương, các chiến hạm của Trung quốc, trong đó có cả tàu Liêu Ninh đều sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc Liêu Ninh do Liên Xô đóng cho Hải quân nước này với tên ban đầu là Varyag. Trung Quốc đã mua lại từ Ukraina vào năm 1998, khi đó chỉ có khung tàu mà không có động cơ, bánh lái và phần lớn các hệ thống vận hành khác. Năm 2002, chiếc tàu được vận chuyển về cảng Đại Liên và hoàn thiện tại đó.

Do vốn là tàu Varyag, nên Liêu Ninh có thể xem là thuộc lớp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Nó dài khoảng 304,5 mét, rộng 37 mét. Lượng giãn nước là 58.500 tấn và có thể di chuyển với tốc độ 32 hải lý.

Theo thiết kế, con tàu này có thể mang 26 máy bay và 24 trực thăng, trong khi sở hữu hệ thống dốc kiểu “bệ phóng trượt tuyết” chứ không phải máy phóng như các tàu sân bay của Hoa Kỳ.

Theo Dân Trí