Tinh Hoa

Hải quân Hàn Quốc bắn 5 phát đạn cảnh cáo tàu tuần tra Triều Tiên

Căng thẳng lại leo thang trên bán đảo Triều Tiên khi hải quân Hàn Quốc hôm 25/10 bắn súng cảnh cáo một tàu tuần tra CHDCND Triều Tiên lúc con tàu này xâm phạm lãnh hải nước láng giềng.

Hải quân Hàn Quốc đã bắn đạn vào tàu tuần tra của Triều Tiên. (Ảnh minh họa)

AFP trích dẫn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, vào khoảng 15 giờ 30 phút (giờ địa phương), hải quân nước này phát hiện tàu tuần tra CHDCND Triều Tiên khi đang trấn áp các tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp ở biên giới hàng hải liên Triều, được gọi là Đường giới hạn phía Bắc. Tàu hải quân Hàn Quốc đã bắn 5 phát đạn cảnh cáo.

Tàu tuần tra CHDCND Triều Tiên sau đó khoảng 8 phút đã rút đi mà không bắn trả. Hiện không có thương vong nào được ghi nhận từ cả hai phía.

Lập tức chính quyền Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul muốn phá hủy những tiến bộ trong quan hệ song phương và mô tả đây là “hành vi khiêu khích quân sự nghiêm trọng”.

Vụ bắn súng giữa ban ngày là hành vi khiêu khích cố ý nhằm châm ngòi một cuộc xung đột quân sự và làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên – Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên tuyên bố – Đây là hành vi nguy hiểm nhằm phá hủy tiến trình thực hiện các thỏa thuận liên Triều”.

Bình Nhưỡng cảnh báo chiến tranh sẽ xảy ra nếu “quân đội hiếu chiến Hàn Quốc tiếp tục hành động khinh suất”.

Hồi tháng 4, Seoul và Bình Nhưỡng đạt thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự và nối lại các cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị li tán trong chiến tranh. Các cuộc đoàn tụ diễn ra từ ngày 20 đến 26/10 tại khu nghỉ dưỡng Kumgang ở CHDCND Triều Tiên.

Từ năm 1999 đến nay, các cuộc đụng độ trên biển giữa lực lượng Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã khiến hàng chục thủy thủ hai bên thiệt mạng. Năm 2010, một tàu chiến Hàn Quốc bị ngư lôi đánh chìm khiến 46 người thiệt mạng. Seoul sau đó cáo buộc Bình Nhưỡng thực hiện vụ tấn công này.

Theo Tuổi Trẻ