Tinh Hoa

Hải Phòng: Phong tỏa 2 khu vực, hỗ trợ mỗi người 60.000 đồng/ngày

Hôm 7/3, chính quyền Hải Phòng đã phong tỏa thôn Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh và thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên (2 khu vực có nhiều người tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N.) để ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát. Mỗi người dân được hỗ trợ 60.000 đồng/ngày. 

Thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh nơi bố bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam sống, sẽ bị phong tỏa. (Ảnh: Lê Tân)

Vào ngày 7/3, tại Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp khẩn báo cáo tình hình các phương án phòng chống dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn.

Tại cuộc họp, chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng cho biết, thành phố đã ghi nhận có nhiều người có tiếp xúc gần nữ bệnh nhân N.H.N. (26 tuổi, trú phố Trúc Bạch, TP Hà Nội), bệnh nhân thứ 17 xác định dương tính với dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Theo đó, để ngăn chặn dịch covid-19 bùng phát, UBND TP Hải Phòng đã quyết định phong tỏa tạm thời thôn Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh và thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên do có người tiếp xúc gần nữ bệnh nhân nhiễm virus Corona (Covid-19) thứ 17 của Việt Nam.

Lực lượng y tế triển khai công tác phòng chống dịch ở thôn Phù Lưu. (Ảnh: Lê Tân)

Theo ông Tùng, ngoài ông N.K.T. (63 tuổi, trú thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng – cha nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19) và lái xe riêng của ông T., còn có 4 người Việt và 11 người nước ngoài khác đang ở Hải Phòng đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân.

Trong đó, có chị Đ.T.K.A. (22 tuổi, trú thôn Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh) cùng anh D.Alexander (36 tuổi, quốc tịch Anh). Hai người này trở về Việt Nam để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, Sở Y tế đã vận động đưa hai người đi cách ly, theo dõi sức khỏe đồng thời hoãn đám cưới.

Ông Tùng cho biết thêm, trước mắt UBND TP Hải Phòng đưa toàn bộ những người cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang có mặt tại Hải Phòng vào khu cách ly ở xã An Đồng, huyện An Dương.

UBND TP sẽ hỗ trợ mỗi người dân trong khu vực bị phong tỏa 60.000 đồng/ngày. Chính quyền địa phương có trách nhiệm cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.

Cách li 12/15 người làm việc tại gara ô tô trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) 

Vào sáng hôm 7/3, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. 

Tại cuộc họp, ông Trần Thế Cương, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, tài xế cùng chiếc xe chở cô gái Nguyễn Hồng Nhung (ca thứ 17 dương tính với Covid-19 ở Việt Nam) có đưa đến rửa tại một gara trên địa bàn quận.

Cách li 12/15 người làm việc tại gara ô tô trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội). (Ảnh minh họa qua vietnam moi.vn)

“Tại gara lúc này có 15 người tham gia sửa xe. Trong lúc sửa xe, anh P. nói chuyện với chủ gara trong 30 phút. Sau đó, trong lúc chờ đợi sửa xe, anh P. có ngồi sang xe ô tô khác để chờ”, ông Cương cho hay.

Theo ông Cương, ngay trong đêm 6/3, quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện cách li 11 người, còn lại 4 người đã về quê.

Một nhân viên của gara ô tô đã được cách li sau khi về Nghệ An

Cũng trong ngày 7/3, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Nghệ An, một nhân viên làm ở gara ô tô trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) từng tiếp xúc với tài xế D.Đ.P. (đã xác nhận dương tính với covid-19) hiện đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Nghệ An sau khi người này trở về quê. 

Cơ quan chức năng lấy mẫu cho một trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona trước đó tại Nghệ An. (Ảnh qua soha.vn)

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Nghệ An đã lấy mẫu bệnh phẩm người này gửi ra Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư để xét nghiệm virus Corona. 

Để phòng chống dịch lây lan, quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành phong tỏa và phun khử trùng khu vực, xe mà lái xe này đã ngồi, đồng thời liên hệ các tỉnh, thành để cách ly.

Từ Nguyên (t/h)