Tinh Hoa

Hai cái bánh này bạn chọn cái nào?

Một nhà hàng ở Mỹ đang bán loại bánh burrito to bằng trẻ sơ sinh và họ sẽ miễn phí cho các bậc cha mẹ đến ăn với điều kiện chụp ảnh em bé quấn tã nằm cạnh món burrito đó.

Một em bé chụp ảnh bên cạnh hai chiếc bánh burrito tại nhà hàng Gorditos ở Seattle, Wash. (Ảnh: seattlerefined.com)

Khai trương vào năm 1994, hiện nay, Gorditos có hai nhà hàng ở Seattle, Mỹ. Chuỗi nhà hàng Gorditos đã trở nên nổi tiếng với món Burrito, một món ăn truyền thống của Mexico, có kích thước gần bằng em bé sơ sinh. Món ăn này nặng tới 1,8kg, gồm bánh bột ngô Tortilla nhân thịt, phủ kem chua.

Để chứng minh điều đó, họ đã khuyến khích khách hàng chụp ảnh em bé mới sinh dưới 1 tháng tuổi bên cạnh món ăn để so sánh. Nếu đồng ý, khách hàng sẽ được phục vụ miễn phí.

Bức tường trong nhà hàng phủ kín hình ảnh các em bé bên cạnh món burrito

Sau một thời gian, bức tường trong nhà hàng Gorditos đã được phủ kín bởi hình ảnh các em bé quấn tã nằm cạnh món Burrito.

Shannon Hall, chủ cửa hàng cho biết tất cả bắt đầu vào năm 2000 khi một khách hàng đưa con của anh đến nhà hàng, anh ấy nhận thấy chiếc bánh burrito to bằng con mình và chụp một tấm ảnh so sánh kích thước cho vui.

(Ảnh: Today.com)

Khi Hall tiếp quản nhà hàng vào năm 2008, anh quyết định bao phủ toàn bộ bức tường trong nhà hàng với những bức ảnh tương tự. Trên các bức tường của nhà hàng hiện có khoảng 300 bức ảnh như vậy.

Một nhân viên phục vụ tại nhà hàng Gorditos cho biết Burrito cỡ lớn là món bán chạy nhất. Trên trang web, nhà hàng Gorditos ghi rõ món burrito ở đây có kích cỡ rất lớn vì vậy nếu không ăn hết, khách hàng có thể mang về. Ngoài ra, những khách hàng kén ăn, có thể chọn món burrito với kích cỡ nhỏ hơn.

Cùng xem loạt ảnh những thiên thần nhỏ bên cạnh chiếc bánh Burrito kích thước khủng này nhé!

(Ảnh: seattlerefined.com)
(Ảnh: seattlerefined.com)

 

(Ảnh: seattlerefined.com)
(Ảnh: Sohu.com)
(Ảnh: imgur.com)
(Ảnh: Daily Mail)
(Ảnh: Reddit)

Bảo San (t/h)