Tinh Hoa

Hà Nội: Vào viện vì tai nạn, một người nước ngoài được phát hiện nhiễm virus Vũ Hán

Sau thời gian đi khắp các thành phố lớn nhỏ của Việt Nam du lịch, người đàn ông Thụy Điển trở về Hà Nội, không may bị tai nạn phải nhập viện, điều bất ngờ là mẫu bệnh phẩm của ông lại cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19) dù đã qua 14 ngày ủ bệnh…

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phiên họp. (Ảnh qua kinhtedothi)

Vào chiều 3/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin về ca bệnh mới nhất trên địa bàn thành phố, được phát hiện ngẫu nhiên qua một vụ tai nạn, nạn nhân vào viện chữa trị.

Phát hiện dương tính virus Vũ Hán khi nhập viện vì bị tai nạn

Ca bệnh này là một người đàn ông nước ngoài 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, trú tại khách sạn Sao Hotel (địa chỉ tại số 2, ngõ 25 Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên) từ ngày 22/3.

Ông này vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài từ tháng 12/2019, đã đi rất nhiều nơi ở Việt Nam và về Hà Nội ngày 12/3. Vào thời điểm này, người đàn ông trên thuộc diện phải rà soát, “tuy nhiên khi rà soát chúng ta chỉ nhìn đầu vào mà không nhìn vào thời điểm người ta quay lại”, ông Chung cho hay.

Hà Nội triển khai xét nghiệm nhanh virus Vũ Hán tại các phường quanh Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh qua tuoitre)

Do đó, phải đến ngày 26/3, khi ông này không may bị tai nạn giao và đi khám tại 3 bệnh viện của thành phố thì mới phát hiện được việc bị nhiễm virus Vũ Hán. 

Cụ thể, ban đầu người này được đưa vào chữa trị tại Bệnh viện Việt Pháp rồi trở lại khách sạn sau đó. Đến ngày 31/3, do có hiện tượng chảy máu mũi, ông đã đến Bệnh viện Đức Giang kiểm tra và phát hiện bạch cầu tăng gấp 50 lần so với bình thường. 

Bệnh viện Đức Giang sau đó lại chuyển ông sang Viện Huyết học – truyền máu trung ương lấy mẫu xét nghiệm, kết quả công bố hôm 3/4 xác định ông dương tính với virus Vũ Hán.

Từ ca nhiễm mới này, chủ tịch TP. Hà Nội nêu ra 2 giả thiết: 

Cũng tại cuộc họp này, ông Chung cho biết ở ba thời điểm người nước ngoài, du khách nhập cảnh vào Hà Nội từ trước 0 giờ ngày 14/3, trước 0 giờ ngày 18/3 và trước 0 giờ ngày 21/3, thành phố đã thống kê được 3.082 trường hợp. Trong đó, có 14 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán.

Tuy nhiên, việc rà soát này mới chỉ là kết quả ban đầu, chủ tịch Hà Nội đề nghị cơ quan, ban ngành liên quan tiếp tục rà soát với những trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Hà Nội qua con đường du lịch, đi theo đường nội địa vào.

Việt Nam ghi nhận 239 trường hợp dương tính virus Vũ Hán

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến sáng 4/4, Việt Nam đã ghi nhận tổng 239 ca nhiễm virus Vũ Hán. Trong 2 ca mới nhất thì một ca được cách ly ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam, một ca khác có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Việt Nam ghi nhận 239 ca bệnh dương tính với virus Vũ Hán. (Ảnh qua vnexpress)

Thông tin cụ thể về hai ca bệnh mới như sau:

Bệnh nhân 238 là nữ, 17 tuổi, ở thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), là lao động tự do tại Thái Lan và ở cùng bạn là bệnh nhân 210. Cô đi ôtô từ Bangkok về Việt Nam, nhập cảnh ngày 18/3 qua Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), cách ly tập trung một ngày.

Ngày 21/3, cô cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Thạch Long (Hương Khê, Hà Tĩnh). kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm dương tính với virus Vũ Hán, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo.

Bệnh nhân 239 là một người đàn ông 71 tuổi, địa chỉ tại An Hòa, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Cụ thể, ngày 11/3, ông này đến khám và điều trị tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai rồi về trong ngày. Đến ngày 18/3, ông tái khám tại đây, ngày 19/3 thì về quê nhà ở Vĩnh Phúc.

Trong thời gian khám tại Bệnh viện Bạch Mai, ông có mua đồ ăn ở căng tin. Từ ngày 19/3 – 26/3, ông ở nhà, không đi đâu. Từ ngày 26/3 – 28/3, ông tự cách ly tại nhà.

Cũng trong ngày 28/3, ông có biểu hiện sốt nhẹ, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, kết quả xét nghiệm do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương công bố ngày 2/4 xác định ông dương tính với virus Vũ Hán.

Hiện ông đang được theo dõi, cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Vũ Tuấn (t/h)