Tinh Hoa

Hà Nội: 2.000 người dập cháy rừng trong đêm nóng kỷ lục

Chiều 5/6, rừng phòng hộ ở Sóc Sơn (Hà Nội) bốc cháy dữ dội suốt nhiều giờ do nắng nóng kỷ lục. Khoảng 2.000 người đã tham gia dập vụ cháy rừng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn.

Đám cháy rừng bắt đầu bùng phát lúc 13h30 ngày 5/6, khiến hơn 20 hộ dân phải sơ tán, khoảng 2.000 người tham gia dập tắt đám cháy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Sau đó đám cháy lan sang diện tích rừng thuộc khu vực giáp ranh với 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Phù Linh. Theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội, diện tích cháy rừng lên đến 50 ha. Đây là đám cháy lớn chưa từng có ở Sóc Sơn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do nắng nóng nên độ ẩm thấp, cây cối dễ bắt lửa.

Khu vực rừng cháy chủ yếu là cây thông, keo, bạch đàn. Đây đều là những loại cây dễ cháy nên tốc độ lây lan nhanh.

Do khu vực cháy rừng xa nguồn nước nên việc chuyển nước chữa cháy rất khó khăn. Nhiều xe chữa cháy không thể lên núi được nên chỉ tập trung ở chân núi phòng sự cố lửa lan đến nhà dân. Khoảng 2.000 người (công an, quân đội, kiểm lâm, phòng cháy chữa cháy) được điều động để dập lửa liên tục suốt 11 giờ.

Với các đám cháy nhỏ, lực lượng chức năng dùng cây tươi để dập. Những khu vực cháy lớn, lính cứu hỏa đưa dây từ dưới chân đồi lên.

Trước đó, lực lượng chức năng đã phát đường băng cản lửa rộng 10 m. Tuy nhiên do gió to nên đám cháy vẫn tiếp tục lan ra. Sau đó, đường băng phải được phát rộng ra 20 m.

Để đảm bảo an toàn, khoảng 20 hộ dân xung quanh khu vực cháy đã được sơ tán đi nơi khác.

Đến 1h sáng 6/6, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, ở nhiều điểm đám cháy vẫn còn âm ỉ nên linh cứu hỏa vẫn phải tiếp tục phun nước để làm mát.

Theo Zing News