Facebook đe dọa xóa tin tức ở Mỹ vì dự luật báo chí

06/12/22, 15:53 Thế giới

Đại diện của Meta, công ty mẹ của Facebook cho biết, sẽ xóa tin tức khỏi nền tảng của họ nếu Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật hỗ trợ các công ty truyền thông đàm phán với các tập đoàn công nghệ lớn…

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, các nhà lập pháp Mỹ đang xem xét bổ sung Dự luật Bảo tồn và Cạnh tranh Báo chí vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng nhằm hỗ trợ ngành báo chí địa phương đang gặp khó khăn.

News Media Alliance, một nhóm thương mại đại diện cho các nhà xuất bản báo chí, đang thúc giục Quốc hội Mỹ bổ sung dự luật này vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng, lập luận rằng “các tờ báo địa phương không thể chịu đựng thêm việc sử dụng và lạm dụng tin tức của Big Tech (các tập đoàn công nghệ lớn). Nếu Quốc hội không hành động sớm, chúng ta có nguy cơ cho phép truyền thông xã hội trở thành tờ báo địa phương của Mỹ”.

Theo dự luật dự kiến được áp dụng tạm thời trong 4 năm, các công ty truyền thông nhỏ có thể thu hồi nội dung hoặc thương lượng với nhà phân phối nội dung trực tuyến về các điều kiện cần đáp ứng để được phép chia sẻ tin tức.

Facebook đe dọa xóa tin tức ở Mỹ vì dự luật báo chí. (Ảnh minh họa qua Reuters)

Liên quan đến dự luật trên, người phát ngôn của Meta, ông Andy Stone hôm 05/12 đã lên tiếng phản đối và cho biết nếu dự luật này được thông qua, Meta sẽ buộc phải xem xét xóa hoàn toàn tin tức khỏi nền tảng thay vì tuân theo các cuộc đàm phán do chính phủ ủy quyền, vì họ đã coi thường những giá trị mà Meta mang lại cho các hãng tin tức thông qua lưu lượng truy cập và tỉ lệ đăng ký.

“Nói một cách đơn giản, việc chính phủ tạo ra một tổ chức yêu cầu một công ty tư nhân phải trợ cấp cho các công ty tư nhân khác là một tiền lệ khủng khiếp đối với tất cả các doanh nghiệp Mỹ”, ông Andy Stone viết trên Twitter.

Cũng theo ông Andy, những người đề xuất dự luật trên không nhận ra rằng các nhà xuất bản và đài truyền hình đưa nội dung lên các nền tảng vì “nó mang lại lợi nhuận cho họ, chứ không phải ngược lại.”

Được biết, Meta trước đó cũng đã có động thái tương tự ở Canada và Úc khi các luật tương tự được đề xuất.

Theo đó, tháng 2/2021, Facebook đã xóa tin tức của các hãng truyền thông lớn ở Úc, thậm chí còn bao gồm cả những trang web thuộc sở hữu của chính phủ.

Tin tức sau đó đã được khôi phục khi dự luật của Úc được sửa đổi. Phiên bản sửa đổi của luật cho phép các nhà xuất bản và nền tảng 2 tháng để đạt được thỏa thuận.

Theo đó, các công ty công nghệ như Meta và Alphabet đã phải ký hơn 30 thỏa thuận với các hãng truyền thông, trả tiền cho họ về những nội dung thu hút người đọc và tạo ra doanh thu quảng cáo.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng