Tinh Hoa

‘Đường Tăng’ sống chật vật nhất ‘Tây du ký 1986’ ngày ấy – bây giờ ra sao?

Trong ba tài tử đóng vai Đường Tam Tạng phim “Tây du ký” năm 1986, Từ Thiếu Hoa có cuộc sống khó khăn nhất, đến giờ vẫn phải nhận show nhỏ lẻ.

Tối 17/3, trang QQ đưa tin nam diễn viên Từ Thiếu Hoa vừa xuất hiện tại một sự kiện ở Đại lục. Trong trang phục Đường Tăng năm nào, tài tử 59 tuổi hát lại một số ca khúc gắn liền với bộ phim Tây du ký bản 1986. Nhiều khán giả có mặt đã cổ vũ và hát cùng Từ Thiếu Hoa khi giai điệu ca khúc Nữ nhi tình cất lên.

“Điều đó khiến tôi cảm động. Dù có nhiều thế hệ diễn viên nhưng khán giả vẫn nhớ đến Đường Tam Tạng của Từ Thiếu Hoa”, ông không giấu được niềm tự hào khi trò chuyện với phóng viên.

Người thứ ba vào vai Đường Tăng – Trì Trọng Thụy – có cuộc sống vương giả khi sở hữu cả bảo tàng đồ sộ, vợ là nữ tỷ phú số một Trung Quốc. Từ Thiếu Hoa là Đường Tăng thứ hai của Tây du ký 1986. Ông không đi đến tập cuối cùng vì lý do cá nhân. Trong ba nam diễn viên từng vào vai Đường Tăng ngày ấy, Từ Thiếu Hoa là nghệ sĩ có cuộc sống khó khăn nhất. Đường Tăng đời đầu – Uông Việt – hiện là giảng viên danh tiếng tại Học viện Hý kịch Trung Quốc, hội viên Hiệp hội điện ảnh Trung Hoa, thỉnh thoảng vẫn tham gia phim mới.

Chuyển về quê nhà Sơn Đông sinh sống và làm việc, Từ Thiếu Hoa thừa nhận không dư dả về kinh tế. “Vợ chồng tôi có tiếng nhưng không giàu có. Trước đây chật vật, bây giờ vẫn vậy”, ông chia sẻ.

Nói về cuộc sống hiện tại chưa bằng bạn bằng bè, ông chỉ cười. “Cuộc đời này chuyện gì cũng là hư ảo. Thắng cũng vui, thua cũng muốn vui vẻ. Nếu cả đời chỉ gặp thành công không thất bại là điều đáng tiếc, thất bại không có thành công cũng để lại đau xót. Niềm vui trong cuộc sống này là việc ta nỗ lực vượt qua mọi thử thách”, Từ Thiếu Hoa giãi bày.

“Chúng tôi là bạn học đại học, cùng nhau trưởng thành và sống với nhau đến bây giờ là hơn 30 năm. Hoạn nạn trải qua đủ vẫn giữ được tổ ấm, như vậy đã là hạnh phúc”, Từ Thiếu Hoa chia sẻ. Vợ Từ Thiếu Hoa là đạo diễn kịch nổi tiếng Dương Côn. Hai người gặp nhau năm 1976 và kết hôn năm 1983. Khi mới cưới, hai vợ chồng đều thuộc biên chế đoàn kịch nên tài chính không dư dả. Tổ ấm gia đình hồi đó là căn phòng 10 m2, tiền trong nhà mỗi tháng chỉ có khoảng 1.000 NDT.

Theo Ins.ĐKN