Động đất Sông Tranh có dấu hiệu mạnh lên

04/03/15, 07:10 Chưa phân loại
Chiều nay, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng có mặt tại Thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) để thị sát và có buổi làm việc với chính quyền huyện Bắc Trà My và Quảng Nam xung quanh dấu hiệu bất thường đang xảy ra đối với công trình này.

Chiều nay, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng có mặt tại Thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) để thị sát và có buổi làm việc với chính quyền huyện Bắc Trà My và Quảng Nam xung quanh dấu hiệu bất thường đang xảy ra đối với công trình này.

Trước đó, trong buổi sáng nay, đội phản ứng nhanh về động đất của Viện Vật lý địa cầu đã có mặt tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam để kiểm tra tình hình động đất.

Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra Thủy điện Sông Tranh 2

Theo Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, trận động đất này chắc chắn khiến nhà cửa của người dân bị rung lắc rất mạnh, đồ đạc có thể đổ vỡ, tường nhà có thể bị nứt. Chưa có cơ sở nào để khẳng định động đất ở đây đã đến mức cực đại hay chưa. Theo như nghiên cứu của Viện Vật lý địa cầu trước đây, tại khu vực này có khả năng xảy ra động đất với độ lớn cực đại là 5,5 độ richter. Có thể thấy động đất xảy ra liên tục ở đây và tần suất chưa có dấu hiệu suy giảm.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần của Viện Vật lý địa cầu, trận động đất vừa qua có độ sâu chấn tiêu 6 km, gây rung động cấp 6 ở khu vực Thủy điện Sông Tranh 2. Viện Vật lý địa cầu nhận định trận động đất vừa qua vẫn là động đất kích thích với cấp độ tăng dần nhưng vẫn trong mức an toàn cho phép đối với đập Thủy điện Sông Tranh 2. Như vậy, các ý kiến dự báo về tình hình và quy luật động đất kích thích tại Sông Tranh 2 của Viện Vật lý địa cầu đưa ra đến thời điểm này là hoàn toàn chính xác.

Ông Trần Văn Hải, Trưởng Ban quản lý dự án thủy điện 3, cho biết lượng nước về hồ thời điểm này vẫn mức bình thường, hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn đang ở mực nước chết, nhà máy và đập Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn.

Sáng nay, đang đi khảo sát nhà dân sau trận động đất, Bí thư Đảng ủy xã Trà Sơn Lê Đình Trung cho biết tại thôn Mậu Long của xã Trà Sơn, có tin đồn Thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ nên hàng chục hộ dân ở đội 2 đã bỏ nhà cửa, bồng bế con chạy lên đồi gần đó dựng lều trú ẩn. Mặc dù cán bộ thôn đã đến vận động nhưng người dân vẫn không chịu về nhà. Bên cạnh đó, hàng chục hộ dân khác cũng bỏ nhà cửa chạy về các huyện đồng bằng như Tiên Phước, Phú Ninh, TP. Tam Kỳ lánh nạn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam cho biết, sáng nay Sở đã có buổi đi kiểm tra thực tế để nắm tình hình về trận động đất vào chiều hôm qua, để thống kê về thiệt hại nhà cửa, công trình công cộng, đồng thời kiểm tra đập Thủy điện Sông Tranh 2 xem có dấu hiệu bất thường nào hay không.

Bàn Thạch

Theo Infonet

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?