Tinh Hoa

Dominion sẽ ra giải trình trước tòa về cáo buộc chuyển đổi phiếu bầu từ ông Trump cho Biden

Công ty bỏ phiếu Dominion đã đề nghị điều trần trước Thượng viện bang Michigan để bảo vệ các hoạt động và máy bỏ phiếu của mình trước cáo buộc hoạt động chuyển đổi phiếu bầu từ Tổng thống Donald Trump cho ứng cử viên Joe Biden.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hệ thống bỏ phiếu Dominion John Poulos trong phiên điều trần trước Ủy ban Quản lý Hạ viện trên Đồi Capitol ở Washington, DC ngày 09/01/2020. (Ảnhqua Getty Images)

John Poulos – CEO của Dominion, đã viết một bức thư cho Chủ tịch Ủy ban Giám sát Thượng viện – Ed McBroom trong tuần này rằng một đại diện của công ty có thể ra làm chứng vào tuần tới để giải đáp cho điều mà gọi gọi là “chiến dịch thông tin sai lệch độc hại và lan rộng” đang tiếp tục chống lại Dominion, Detroit Free Press đưa tin.

“Tôi đánh giá cao cơ hội đính chính các tuyên bố vô căn cứ và phỉ báng đang được đưa ra về hệ thống của chúng tôi. Chúng có hại không chỉ cho Dominion, mà còn cho vô số quan chức bầu cử chăm chỉ trên toàn Tiểu bang, cũng như tất cả các quan chức nhà nước Michigan được bầu chọn thông qua một quy trình công bằng,” Poulos nói.

Trong những tuần gần đây, công ty này đã gây nhiều tranh cãi sau khi nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump và các luật sư khác cho biết các máy kiểm phiếu Dominion bị xâm nhập và đặt câu hỏi liệu công ty có quan hệ với các chính phủ nước ngoài hay không. Cáo buộc được đưa ra sau khi đảng Cộng hòa tại Michigan gắn cờ Quận Antrim của tiểu bang này đã chuyển 6.000 phiếu bầu từ ông Trump sang Joe Biden.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện của Đảng Cộng hòa Michigan – Matt Hall cho biết công ty chưa phản hồi ông sau nhiều lần yêu cầu làm chứng từ ủy ban.

“Nếu chúng không phải là sự thật, hãy đến và kể câu chuyện của các người. Đến với Cơ quan lập pháp và trả lời các câu hỏi. Mục tiêu của tôi, như tôi đã nói ở trên, là khôi phục niềm tin vào các cuộc bầu cử. Điều đó đòi hỏi phải lắng nghe mọi người từ mọi quan điểm,” Hall nói, đề cập đến các tuyên bố của Dominion với các phương tiện truyền thông rằng họ phản đối cáo buộc gian lận và bất thường trong bầu cử..

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Thượng viện – Ed McBroom bang Michigan đã cảm ơn Dominion vì đã thể hiện sự sẵn sàng làm chứng.

“Đã có nhiều suy đoán về độ tin cậy của công nghệ của Dominion và chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của công ty vào một diễn đàn công khai, nơi họ có thể giúp xóa tan tin đồn và cung cấp sự thật về phần mềm và hoạt động của họ,” McBroom cho biết trong một tuyên bố.

Thiện Thành