Tinh Hoa

Doanh trại quân đồn trú ở Hồng Kông trang bị thêm camera giám sát các trường đại học

Một cuộc khảo sát của truyền thông Hồng Kông gần đây cho thấy, ngoài Đại học Baptist, gần đây nhiều trường khác cũng bị đưa vào phạm vi giám sát của CCTV (hệ thống truyền hình cáp giám sát và điều khiển), Đại học Bách khoa, St. Mary’s Canossian và Diocesan Girls’ School đã trở thành mục tiêu.

Nhiều trường đại học ở Hồng Kông đã trở thành mục tiêu giám sát của CCTV. (Ảnh chụp video)

Theo tờ “Apple Daily”, nhiều trường đại học ở Hồng Kông đều nằm cạnh các doanh trại quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ngoài doanh trại Đông Cửu Long (Kowloon East) ở Cửu Long Đường (Kowloon Tong) nằm gần Đại học Baptist và Đại học Thành phố, thì doanh trại Thương Hội Sơn (Gun Club Hill) cũng chỉ cách Đại học Bách khoa một con phố.

Trước đó, một phóng viên của Apple Daily đã đến khu vực bên ngoài của những doanh trại sát với nhiều trường đại học, xem xét phân bố của CCTV, phát hiện ra rằng phía bên ngoài doanh trại Thương Hội Sơn cạnh Đại học Bách khoa, Bệnh viện quân đội nằm cạnh Diocesan Girls’ School, và doanh trại Đông Cửu Long nằm cạnh Đại học Baptist, mấy tháng gần đây camera giám sát nghi ngờ là đã được lắp đặt thêm, với hướng ghi hình của camera là quay về phía trường học.

Trên sườn dốc của doanh trại Thương Hội Sơn, nơi tiếp giáp giữa đường Chatham Road South với đường Austin, đã phát hiện một CCTV đa ống kính, ống kính phía dưới có thể điều chỉnh phương hướng quay chụp, 4 cái phía trên liên tục quay 180 độ để ghi hình, tất cả đều hướng về lối vào đường Cheong Wan của Đại học Bách khoa.

Camera giám sát của doanh trại quân đồn trú ở Hồng Kông hướng quay về phía trường đại học Baptist. (Ảnh: Newsezoz)

Tại bệnh viện quân đội ở Jordan, quân đội ĐCSTQ cũng lắp đặt một CCTV đa ống kính tương tự ngoài hàng rào bệnh viện gần đường Jordan, ống kính của nó đều hướng về Diocesan Girls’ School ở bên kia đường.

Về phần doanh trại Đông Cửu Long cạnh Đại học Baptist, có khoảng 7 bộ CCTV đa ống kính, mẫu hình tương tự như 2 CCTV ở 2 địa điểm trên, các ống kính góc rộng lần lượt hướng về nơi tiếp giáp giữa đường Junction và đường Renfrew, Trung tâm hội nghị quốc tế Lam Woo của Đại học Baptist, trường học, tòa nhà hành chính, và mặt đường Waterloo. Có ít nhất 2 nóc tòa nhà trong doanh trại cũng có camera giám sát.

CCTV giám sát của doanh trại quân đồn trú hướng thẳng vào Đại học Baptist)

Ngoài các khu vực được đề cập ở trên, trung tâm tài chính cũng không tránh khỏi. Các doanh trại quân đội Trung Hoàn cũng đã bổ sung ít nhất 4 bộ CCTV đa ống kính tương tự ở các góc khác nhau trong hàng rào đá hoa cương, trong đó một bộ CCTV hướng về cầu đi bộ của tòa nhà Hutchison trên đường Harcourt. Đối với các khu tập thể, doanh trại quận phía Tây tại khu Mid-Levels trên đường Bonham, có CCTV ống kính đơn hướng về phía Trường cao đẳng King, tạm thời chưa có hệ thống CCTV đa ống kính.

Đại học Baptist nói rằng, phạm vi ở bên ngoài trường không thuộc sở hữu hoặc quản lý của Đại học Baptist, không có tư liệu gì để cung cấp. Đại học Bách khoa và Diocesan Girls’ School vẫn chưa có hồi đáp.

Khi Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư về dữ liệu cá nhân trả lời các câu hỏi, không trả lời về “Chính sách bảo mật” cần tuân thủ của quân doanh, nhưng tuyên bố rằng “Chính sách bảo mật” không cấm các tổ chức lắp đặt hệ thống camera quan sát vì lý do an ninh hoặc giám sát, không có yêu cầu độ phân giải hình ảnh theo quy định để cài đặt camera quan sát.

Đối với thông tin này, nhiều người ở trên mạng đã có phản hồi:

“Người Hồng Kông phải thành lập một liên minh chống giám sát trên toàn lãnh thổ”;

“Ủng hộ loại bỏ ngay lập tức hệ thống giám sát bất hợp pháp”;

“Thổ phỉ Cộng sản không diệt vong, sẽ ảnh hưởng đến an ninh của nhân loại trên toàn thế giới”;

“Không chỉ điên cuồng giết người, bọn họ cũng thích nhìn lén!”;

“Đây là thực thi pháp luật ở Hồng Kông”;

“Chế độ chuyên chế xâm phạm quyền riêng tư, ủng hộ loại bỏ giám sát bất hợp pháp”;

“Trang bị thêm CCTV sẽ không ngăn được quyết tâm của người dân và sinh viên chống lại sự chuyên chế!”;

“Sợ hãi như vậy đối với người dân của quốc gia mình, vừa trang bị thiết bị giám sát vừa trang bị áo chống đạn tham gia sự kiện, có cảm thấy nhục nhã hay không?”;

“Hồng Kông đã hoàn toàn bắt đầu bước vào khủng bố trắng, không có ngoại lệ, tự do của chúng ta sẽ chỉ bị ĐCSTQ bóc lột từng ngày”.

Minh Huy (Theo Secretchina)