Tinh Hoa

Dịch virus corona: Việt Nam tiếp tục viện trợ các trang thiết bị y tế “tốt nhất” cho TQ

“Món quà này của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam thể hiện tình cảm đoàn kết anh em, sự quan tâm và mong muốn tiếp nối truyền thống tốt đẹp giữa 2 Đảng anh em, Chính phủ và nhân dân 2 nước”, thứ trưởng Tô Anh Dũng khẳng định tại buổi lễ trao tặng diễn ra vào chiều 9/2 tại sân bay Nội Bài.

Rất đông các nhà báo tại buổi lễ trao tặng. (Ảnh: BNG)

Số vật tư, trang thiết bị y tế gồm máy thở, quần áo sát khuẩn, găng tay và khẩu trang y tế với tổng trị giá 500.000 USD (hơn 11 tỉ đồng)

Tham dự buổi lễ trao tặng, có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu, đại diện văn phòng chính phủ và các bộ: Ngoại giao, Y tế, Công Thương, Giao thông Vận tải; về phía Trung Quốc có Đại sứ Hùng Ba và các cán bộ đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

“Số vật tư, thiết bị y tế, khẩu trang,.. mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Trung Quốc là các trang thiết bị, vật tư y tế ‘tốt nhất’ mà Việt Nam đang có, hiện chúng tôi cũng đang có nhu cầu rất lớn đối với các trang thiết bị, vật tư y tế, khẩu trang y tế,.. để phòng chống dịch do virus corona”, thứ trưởng Tô Anh Dũng cho biết.

Ngoài ra, trong lần trao tặng này, Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động các tổ chức cá nhân, quyên góp hỗ trợ Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc số vật tư y tế trị giá 100.000 USD, một phần trong số vật tư này sẽ được chuyển trước tới Vũ Hán, trung tâm vùng dịch.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng (phải) và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba tại buổi lễ trao tặng vật tư y tế hôm nay. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Để cảm ơn Việt Nam, thay mặt phía Trung Quốc, đại sứ Hùng Ba đã cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ trong lúc Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc gặp khó khăn.

Đại sứ Hùng Ba cho rằng, đây là sự thể hiện truyền thống quý báu giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái giữa 2 Đảng, 2 Chính phủ và nhân dân 2 nước Việt – Trung. 

Theo dự kiến, ngay trong tối cùng ngày (9/2), số trang thiết bị, vật tư, khẩu trang y tế này sẽ được máy bay của Vietnam Airline vận chuyển sang Vũ Hán, ngoài ra, trong chuyến bay sẽ đưa 11 người Trung Quốc tại Việt Nam về và đưa một số công dân Việt Nam ở tỉnh Hồ Bắc về nước.

Trung Quốc phát thông điệp trên ‘Twitter’ để cảm ơn các nước “láng giềng” nhưng quên Việt Nam

Trước đó, vào ngày 31/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thường trực Chính phủ cũng đã quyết định viện trợ Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc các vật dụng y tế và hàng hóa trị giá khoảng 500.000 USD, Hội Chữ thập đỏ trong dịp này cũng viện trợ hàng cho Trung Quốc hóa trị giá 100.000 USD.

Ngoài ra, 7 tỉnh biên giới của Việt Nam (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn) cũng đã trao tặng hàng 100 ngàn chiếc khẩu trang y tế cho phía Trung Quốc theo chỉ thị của Đảng và Chính phủ các cấp.

Để cảm ơn Việt Nam, vào ngày 5/2, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hùng Ba đã gửi thư cảm ơn.

“Trung Quốc rất cảm ơn vì điều này!”, đại sứ Hùng Ba cảm ơn Việt Nam đã viện trợ cho Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona đang tăng nhanh.

Thông điệp hôm 5/2 trên trang Twitter của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 5/2 cảm ơn các nước láng giềng nhưng không có Việt Nam.

Tuy nhiên, cùng ngày 5/2, trên trên tài khoản Twitter của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết rằng, Trung Quốc “đã nhận được” các khoản viện trợ của quỹ UNICEF và chính phủ 21 nước, nhưng không ghi Việt Nam trong đó. 

Ngoài quỹ UNICEF thuộc Liên Hiệp Quốc, đoạn tweet liệt kê 21 nước dường như theo thứ tự ưu tiên các nước láng giềng trước, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Kazakhstan, Pakistan, tiếp đến là Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Italy, Hungary, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất, Algeria, Ai Cập, Australia, New Zealand, và Trinidad và Tobago.

Từ Nguyên (t/h)