Dịch viêm phổi ở Vũ Hán: Bệnh viện bị “giới nghiêm”, phóng viên HK bị đưa đến đồn cảnh sát

18/01/20, 08:38 Thảm họa

Bệnh viêm phổi lạ ở Vũ Hán do chủng virus mới của coronavirus gây ra tiếp tục lây lan sang các nước láng giềng, tuy nhiên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại nói rằng không có ca bệnh mới nào được phát hiện. Phóng viên truyền thông Hồng Kông đã đến Vũ Hán để quan sát thực tế, phát hiện bệnh viện được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cửa chính bị khóa lại.

Bệnh viêm phổi ở Vũ Hán: Bệnh viện bị khóa cửa và bảo vệ nghiêm ngặt, phóng viên HK bị mang đến đồn cảnh sát (ảnh 1)
Ngày 14/1, theo Đài phát thanh Hồng Kông, Bệnh viện Kim Ngân Đàm (Vũ Hán), nơi cách ly bệnh nhân bị viêm phổi, được bảo vệ nghiêm ngặt, có nhiều an ninh bảo vệ, còn có cả nhân viên tuần tra. (Ảnh: NTDTV)

Ngày 14/1, theo Đài phát thanh Hồng Kông, Bệnh viện Kim Ngân Đàm (Vũ Hán), nơi cách ly bệnh nhân bị viêm phổi, được bảo vệ nghiêm ngặt, có nhiều an ninh bảo vệ, còn có cả nhân viên tuần tra. Được biết, tòa nhà phía Nam nơi bệnh nhân nhập viện, lối vào chính của tòa nhà đã bị khóa lại.

Các phóng viên của Now News đã bị chặn trong quá trình quay phim trong bệnh viện, sau đó được đưa vào phòng bảo vệ của bệnh viện. Phóng viên và quay phim của Đài phát thanh truyền hình Hồng Kông, Đài phát thanh thương mại Hồng Kông, TVB và Now News đều bị đưa đến một đồn cảnh sát sau đó.

Theo bài báo, tất cả mọi người đều bị kiểm tra vật phẩm tùy thân, bị chụp lại Giấy hồi hương và Thẻ phóng viên, đồng thời được yêu cầu xóa các video được quay trong khu vực bệnh viện, bọn họ được thả sau khoảng một tiếng rưỡi.

Vào tối ngày 30/12/2019, tin tức về dịch SARS bị nghi ngờ bùng phát ở Vũ Hán đã lan truyền nhanh chóng trên Internet, khiến nhiều người hoang mang. Ngày hôm sau, Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán báo cáo, một số tổ chức y tế đã phát hiện nhiều trường hợp viêm phổi, có liên quan tới chợ hải sản Hoa Nam.

Ngày 5/1/2020, Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán báo cáo, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, Vũ Hán đã báo cáo tổng cộng 59 trường hợp viêm phổi do virus không xác định, trong đó có 7 người nguy kịch, đã theo dõi 163 người có tiếp xúc thân mật.

Ngày 9/1, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc nói rằng, nhóm chuyên gia đã đã thu được toàn bộ trình tự gen của virus, và phát hiện 15 trường hợp có kết quả dương tính với chủng virus mới của coronavirus.

Ngày 12/1, Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán lại đưa ra một báo cáo cho biết, cho đến nay, các trường hợp viêm phổi nhiễm coronavirus mới vẫn duy trì ở mức 41 trường hợp, 6 trường hợp đã được xuất viện, 7 trường hợp nặng đang được điều trị, 1 trường hợp tử vong, các bệnh nhân còn lại trong tình trạng ổn định.

Bệnh viêm phổi ở Vũ Hán: Bệnh viện bị khóa cửa và bảo vệ nghiêm ngặt, phóng viên HK bị mang đến đồn cảnh sát (ảnh 2)
Dịch bệnh viêm phổi chủ yếu tập trung tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Báo cáo cho thấy, tất cả 739 người có tiếp xúc thân thiết, trong đó gồm 419 nhân viên y tế, không có trường hợp liên quan nào được phát hiện. Báo cáo còn tuyên bố, kể từ ngày 3/1, không phát hiện thêm bệnh nhân nào, cũng không thừa nhận bệnh sẽ lây nhiễm “từ người sang người”.

Tuy nhiên, hiện nay, các khu vực như Hồng Kông, Ma Cao, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc đều phát hiện các trường hợp bệnh tương tự, trong đó số người bị nghi ngờ mắc bệnh ở Hồng Kông đã từng đến Vũ Hán.

Ngày 11/1, Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe của Bộ Y tế Hồng Kông nói, tính đến 12 giờ trưa ngày hôm đó, Trung tâm đã nhận được tổng cộng 48 trường hợp. Trong đó, đã có thêm 10 trường hợp mới từ ngày 8 đến 12h trưa ngày 9, độ tuổi từ 11 tháng đến 66 tuổi, đã từng đến Vũ Hán 14 ngày trước đó.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) bình luận rằng, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ở Hồng Kông đều đã từng đến Vũ Hán, từ Ma Cao đến Singapore, từ Đài Loan đến Hàn Quốc đều phát hiện những trường hợp nghi ngờ bị mắc bệnh.

Bài bình luận nói, số người nhiễm bệnh ở Trung Quốc không tăng lên, điều này thực sự khiến người ta thấy khó hiểu. Nếu muốn mọi người tin vào số liệu công bố của ĐCSTQ, suy luận logic hợp lý duy nhất là người Trung Quốc đã uống thuốc trước đó, nếu không thì tại sao virus này chỉ tấn công có chọn lọc những người rời khỏi Đại lục?

Viên Quốc Dũng, Giáo sư về Bệnh truyền nhiễm của Đại học Hồng Kông cho biết trong một cuộc họp báo với giới truyền thông rằng, mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong của coronavirus mới đều có thể tham khảo dịch bệnh SARS vào năm 2003. Theo tình hình được báo cáo bởi ĐCSTQ, tỷ lệ tử vong và các trường hợp nghiêm trọng của loại virus mới này không phải là thấp, ông đã kêu gọi công chúng không được xem nhẹ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?