Tinh Hoa

Đề nghị cho học sinh tiểu học được nghỉ học trong ngày không khí ô nhiễm nguy hại

Vào ngày 18/12 vừa qua, Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội đã đề nghị cho học sinh cấp tiểu học trở xuống được nghỉ học trong những ngày không khí ô nhiễm ở mức nguy hại.

Các điểm quan trắc ở Hà Nội đều ở mức rất xấu. (Ảnh qua vtv.vn)

Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí có xu hướng gia tăng tại Hà Nội. Trong liên tiếp các ngày 10-16/12 , chỉ số chất lượng không khí tại nhiều trạm quan trắc của thành phố chạm ngưỡng cực kỳ nguy hại, có thời điểm rất xấu (AQI trong khoảng 201-300). 

Giá trị trung bình của bụi PM2.5 liên tục vượt quá giới hạn cho phép ở tất cả các trạm. Số liệu đo tại một số trạm đặt ở Minh Khai, Đại sứ quán Pháp cho thấy giá trị vượt quá giới hạn cho phép trên 3 lần trong các ngày 11-12/12. 

Không khí có chất lượng xấu nhất trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến 8h hôm sau. Sau 12h trưa, AQI có giảm nhưng vẫn nằm ở mức kém. Trong các ngày 10-13/12, AQI ở mức rất xấu chiếm đến 32,5% số thời gian trong ngày. 

Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến học sinh. (Ảnh qua moitruongvadothi.vn)

Trước tình hình ô nhiễm không khí có diễn biến xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân đặc biệt là trẻ em. Sở Tài nguyên – Môi trường đã đề nghị Thành phố Hà Nội thiết lập quy định về tình trạng khẩn cấp khi không khí chạm ngưỡng nguy hại (AQI >300) tại hội nghị đánh giá và bàn các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của TP. Hà Nội diễn ra vào chiều 18/12. 

Ngoài ra, Sở Tài nguyên – Môi trường cũng đề nghị UBND Hà Nội ban hành thông báo về tình hình chất lượng không khí tới Sở Giáo dục – Đào tạo để các trường mầm non, tiểu học cho các em học sinh nghỉ học.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp. (Ảnh qua laodong.vn)

Trả lời đề nghị của Sở Tài Nguyên – Môi Trường, Chủ tịch UBND TP. Hà Hội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện tại chưa có quy định pháp lý nào về việc ô nhiễm đến mức nào phải ra cảnh báo, cũng chưa có quy định nào về việc ô nhiễm không khí ở mức nào thì học sinh được nghỉ học. Theo đó, ông Chung đề nghị Sở Y tế làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường để đưa ra tiêu chí, xin ý kiến các bộ, ban ngành.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định, thành phố đã quan tâm đến công tác môi trường từ lâu, nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện thì: “Sự phối hợp giữa các sở, ngành chưa đồng bộ, có lúc có nơi chưa quyết liệt, thậm chí bỏ bẵng, không quan tâm đến công tác này. Mỗi nơi chậm một tí, không có trách nhiệm một tí đưa đến hậu quả ngày hôm nay”.

Từ Nguyên (t/h)