Tinh Hoa

Đầu tượng Phật nhô lên sau mấy chục năm bị chìm sâu dưới nước

Vào khoảng giữa tháng 01 năm nay người dân tại tỉnh Giang Tây Trung Quốc bất ngờ phát hiện một tượng Phật trên vách đá, với phần đâu nhô lên, toàn thân bị chìm ngập trong nước…

Cận cảnh tượng Phật trên vách đá nhô lên khỏi mặt nước.

Vách đá có tạc tượng Phật này nằm trên thủy vực của đập chứa nước Hồng  Môn ở huyện Nam Thành tỉnh Giang Tây. Kể từ khi Đập Hồng Môn được xây xong vào năm 1960, mực nước tại khu vực vách đá này dâng cao lên, khiến cho tượng Phật tạc trên vách núi và những di tích chạm khắc khác hoàn toàn bị chìm ngập trong nước, cho đến nay đã gần  60 năm.

Tượng Phật lộ ra phần đầu khi mực nước hạ thấp.

Nguyên nhân tượng Phật này lộ ra là do đập Hồng Môn cần sửa chữa nâng cấp cống thoát lũ, nên đã hạ mực nước xuống mức cực thấp. Các chuyên gia khảo cổ ngay sau đó đã dựa vào tạo hình của tượng Phật này, sơ bộ đưa ra phán đoán rằng đây là tượng Phật được tạc vào thời đại nhà Minh, tức khoảng 600 năm trước.

Dấu tích trạm khắc trên vách đá tại thủy vực đập Hồng Môn.

Tiếp đó, nhóm chuyên gia của trung tâm bảo hộ di sản văn hóa dưới nước, cục văn hóa khảo cổ học quốc gia Trung Quốc đã tiến hành thăm dò khảo sát những những di tích chạm khắc khác tại khu vực thủy vực ở chung quanh vì trí tượng phật này. Họ cho rằng trước kia ở khu vực này có thể đã xây dựng rất nhiều miếu thờ và các di tích khác.

Hình ảnh tượng Phật toàn thân ngập chìm trong nước, chỉ có phần đầu nhô lên hiển hiện lên một vẻ bi ai.

Nhưng những người tín Phật, thì từ góc độ tâm linh thì lại cho rằng hiện tượng này không phải là ngẫu nhiên, hình ảnh phần đầu của tượng Phật nhổ lên khỏi mặt nước nhìn trông rất bi ai, có thể là điềm báo một điều xấu gì đó sắp xảy đến.

Lê Hiếu Biên Dịch