Tinh Hoa

Đằng sau lòng trung thành của tân lãnh đạo Thiên Tân với ông Tập Cận Bình

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã bổ nhiệm ông Lý Hồng Trung (Li Hongzhong) vào chức Bí thư thành ủy Thiên Tân, nhưng ông vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào những tuyên bố trung thành hùng hồn của ông Lý.

Lý Hồng Trung – Tân Bí thư thành ủy Thiên Tân. (Ảnh: Internet)

Thiên Tân là một thành phố cảng quan trọng gần Bắc Kinh được quản lý trực tiếp bởi chính quyền trung ương, đây là một nơi có tầm ảnh hưởng chính trị quan trọng của Trung Quốc. Những người được cử làm bí thư ở đây gần như chắc chắn lọt vào một trong 25 vị trí ở Bộ Chính trị.

Hồi tháng 8/2016, Sing Pao Daily, một tờ báo Hồng Kông ủng hộ Bắc Kinh đã cho biết những suy nghĩ của ông Tập Cận Bình và kết tội ông Lý Hồng Trung là một “chính trị gia tắc kè hoa”, đồng thời cho rằng ông vẫn nằm trong bè phái các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị như Trương Đức Giang và Lưu Vân Sơn.

Ông Trương và ông Lưu là những người thuộc phe cánh Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đứng đầu mạng lưới đang “nằm trên thớt” trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, đầu năm 2016, Lý Hồng Trung là một trong những cán bộ cao cấp đầu tiên công khai ủng hộ ông Tập Cận Bình là “hạt nhân lãnh đạo Trung ương”. Trong một cuộc họp gần đây, ông Lý còn tuyên bố rằng các quan chức không trung thành đáng bị cho một “nhát dao vào cổ họng”.

Dù vậy, trước khi ông Tập lên nắm quyền năm 2012, ông Lý đã hoạt động ở các vị trí lãnh đạo cấp tỉnh khác nhau ở Hồ Bắc và được cho là đã thăng tiến với tư cách là vây cánh của Giang Trạch Dân.

Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Tại sao lại là Lý Hồng Trung?

Một cách để lý giải việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Thiên Tân của ông Lý là một phần nằm ở cách làm việc minh bạch của ông Tập. Không giống như Giang, ông Tập không có bè phái chính trị. Vì vậy việc cân nhắc những người thân thuộc vào các vị trí hàng đầu như thời ông Giang trước đây là điều không thể. Trong hoàn cảnh đó, ông Tập buộc phải bổ nhiệm những người ít nhất có vẻ ngoài ủng hộ ông.

Dù đã trở thành người lãnh đạo “chủ chốt” của ĐCSTQ nhưng Tập Cận Bình vẫn chưa đủ sức mạnh để loại bỏ hoàn toàn phe Giang Trạch Dân, và có thể bổ nhiệm những người ông muốn ở các vị trí quan trọng. Nói cách khác, vị trí của Lý Hồng Trung ở Thiên Tân là kết quả của sự thương lượng chính trị.

Theo kịch bản này, ông Tập gần như chắc chắn buộc phải cho phép phe Giang nắm giữ 1 hoặc 2 vị trí trong 7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, vì với quyền lực hiện tại, ông Tập chưa thể loại bỏ hoàn toàn phe Giang. Cuộc đấu tranh giữa chiến dịch của ông Tập và vây cánh của Giang Trạch Dân có thể vì vậy mà vẫn tiếp diễn dai dẳng sau Đại hội Đảng lần thứ 19 diễn ra vào năm 2017.

Bất kể mọi việc diễn ra thế nào, vài tháng tới đây, nhiều khả năng sẽ có thêm những “nhát dao vào cổ họng” trong chiến dịch đả hổ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình.

Và Lý Hồng Trung, một người phản bội sẽ phải cầu nguyện để đảm bảo sự toàn vẹn cho “cổ họng” của mình.

Theo The Epochtimes