Tinh Hoa

Dân Mỹ xin lỗi người Australia vì cuộc điện đàm của ông Trump

Nhiều người Mỹ đã lên mạng xã hội xin lỗi người Australia sau khi Tổng thống Donald Trump có cuộc điện đàm to tiếng với thủ tướng Australia và cúp điện thoại đột ngột.

Ông Trump đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với ông Thủ tướng Turnbull của Úc hôm thứ Bảy (28/1). (Ảnh: Reuters)

Đài ABC (Australia) đưa tin ngày 2/2, nhiều người Mỹ đã lên mạng xã hội tuyên bố tách họ với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc điện đàm của ông với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

Thông tin rò rỉ từ Nhà Trắng tiết lộ cuộc điện đàm ngày 28/1 giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Turnbull đã kết thúc trong “thảm họa” sau khi ông Trump nạt nộ rồi đột ngột dập máy.

Ông Trump được cho là đã cáo buộc Australia đang cố “xuất khẩu” những phần tử khủng bố sang Mỹ bằng thỏa thuận đưa người tị nạn đến Mỹ. Sau đó tổng thống Mỹ còn viết trên Twitter rằng ông sẽ “nghiên cứu cái thỏa thuận ngu ngốc này“.

Theo nội dung đạt được với chính quyền ông Obama trước đó, thỏa thuận giữa Úc và Hoa Kỳ sẽ cho phép tới 1.250 người xin tị nạn ở Úc được tái định cư tại Mỹ.

Úc vốn luôn từ chối nhận người tị nạn – hầu hết là những người đến từ Iran, Afghanistan và Iraq. Thay vào đó, Úc luôn giữ họ tại các trung tâm tạm giữ ở ngoài khơi, đặt tại Nauru và Papua New Guinea ở Thái Bình Dương.

 

Một người sử dụng Twitter tên Sher viết: “Gửi những người Australia… Thay mặt hơn 70 triệu người không bầu cho Donald Trump làm tổng thống Mỹ, chúng tôi xin lỗi“.

Người dùng tên Lennie Appelquist đăng dòng trạng thái: “Gửi đến những người đạo Hồi, người Do Thái, người Mỹ da màu, người Australia, Mexico, phụ nữ… chúng tôi xin lỗi“.

Việc Trump xem nhẹ đồng minh thân cận nhất của chúng ta và cáo buộc họ đưa khủng bố đến nước ta là một điều đáng sợ. Tôi xin lỗi những người Australia“, một người khác tên Anderson viết trên trang cá nhân.

Dòng “tweet” của một người “đại diện hơn 70 triệu người không bỏ phiếu cho ông Trump” để xin lỗi người Australia.

Dù vậy, không phải mọi người Mỹ đều phản đối quan điểm của ông Trump trong vấn đề người tị nạn. Elise Young viết: “Đó là những tên tù nhân của Australia mà Obama đã đồng ý nhận về. Trump làm thế là tốt“.

Về phía người Australia, một số người đang sử dụng hashtag #Bringthemhere (tạm dịch: Mang họ về đây) để kêu gọi chính phủ ngưng việc đưa 1.250 người tị nạn đến Mỹ. Những người Australia này lo ngại rằng dù được nhận, tương lai người tị nạn vẫn sẽ bất định dưới thời Tổng thống Trump.

Hai quốc gia thịnh vượng nhất thế giới đang cự cãi nhau xem ai là kẻ tàn nhẫn hơn với 1.250 người tị nạn khốn cùng nhất. Hãy mang họ về đây“, Melinda Crimp viết.

Theo Zing