Tinh Hoa

Dân Mỹ thức tỉnh, hàng triệu người xuống đường biểu tình chống gian lận bầu cử

Ngày 12/12, các cuộc biểu tình ủng hộ TT Trump và chiến dịch MAGA (Make America Great Again: Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) sẽ diễn ra nhiều hơn tại Washington, D.C.

Biểu tình ngày 12/12 tại Washington, D.C. (Ảnh qua ET)

Theo thông tin trong các lá đơn xin cấp phép mà các nhà tổ chức biểu tình gửi cho Cục Công viên Quốc gia, các cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra vào hai ngày, trước khi các đại cử tri ở từng bang bỏ phiếu bầu Tổng thống Hoa Kỳ. 

Cuộc bầu cử đại cử tri này là quy trình chính thức quyết định Joe Biden hay Donald Trump sẽ  trở thành Tổng thống đắc cử.

Ngày 14/11, hàng nghìn người dân đã tập hợp ở khu vực D.C. để ủng hộ TT Trump, họ cho rằng đã xảy ra hành vi gian lận bầu cử. Số lượng người tham gia biểu tình rất lớn, đạt đến hàng triệu người, vượt xa những gì dự đoán.

Hội nghị cầu nguyện quốc gia 

Tổ chức tôn giáo “Jericho March” và những người tổ chức “Stop The Steal” đã phát động Hội nghị cầu nguyện quốc gia, kêu gọi các tôn giáo và người yêu nước Mỹ tham gia Cuộc tuần hành tại Jericho, và cuộc biểu tình cầu nguyện bắt đầu vào sáng ngày 12/12 để phản đối gian lận bầu cử và tham nhũng.

Vào khoảng 10h sáng cùng ngày, Tướng Flynn cũng sẽ có bài phát biểu tại Tòa án Tối cao. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng, kể từ khi được TT Trump ân xá.

Sau cuộc diễu hành của Hội nghị Cầu nguyện Quốc gia, những người tham gia sự kiện sẽ tập trung tại National Mall và tổ chức lễ cầu nguyện.

Có hơn 30 nhà lãnh đạo tín ngưỡng, các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp, các nhạc sĩ, và các nhà hoạt động xã hội từ khắp đất nước phát biểu tại cuộc biểu tình.

Mục đích chính của Cuộc diễu hành triệu người của MAGA ngày 12/12, là kêu gọi người dân Mỹ đứng lên và cung cấp bằng chứng về gian lận bầu cử vào thời điểm quan trọng trong lịch sử này, đồng thời chống lại cái ác, 

Đã đến lúc người dân Hoa Kỳ lên tiếng về sự kiểm duyệt, đàn áp và thao túng ngôn luận của phe cánh tả để bảo vệ tự do, chống lại các lực lượng của chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Một lần nữa lên tiếng cho đất nước, tự do và Hiến pháp Hoa Kỳ.

Việt Anh