Tinh Hoa

Đàm phán hòa bình của Putin thất bại? Ngoại trưởng Nga ra tối hậu thư

Ngày 27/12, ngoại trưởng Nga ra tối hậu thư với Ukraine nhắm vào 4 chiến khu.

Ngoại trưởng Nga – Sergey Viktorovich Lavrov. (Ảnh qua Twitter)

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ một ngày trước đó tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng đến ngày 27, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với TASS.

Ông Lavrov nói rằng Ukraine phải chấp nhận đề xuất của Nga về “phi quân sự hóa” và “phi hạt nhân hóa” Ukraine, đồng thời loại bỏ các mối đe dọa an ninh đối với Nga, bao gồm cả “các vùng lãnh thổ mới” đã bị Nga sáp nhập.

“Các vùng lãnh thổ mới” mà ông Lavrov đề cập là 4 chiến khu bao gồm: Luhansk, Donetsk, Zaporozhye và Kherson.

Đồng thời, ông Lavrov kêu gọi các nước phương Tây “kiềm chế tối đa” trong vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh Nga ủng hộ tuyên bố chung về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân do Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga đưa ra hồi đầu năm và sẵn sàng thiết lập một “cấu trúc an ninh quốc tế ổn định hơn”.

Mới đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về mối đe dọa chiến tranh hạt nhân “ngày càng tăng”, nhưng nhắc lại rằng Nga sẽ không phải là nước đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân.

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine – Herman Halushchenko cảnh báo rằng Nga có thể khởi động chiến dịch phá hoại lớn nhất nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine vào đêm giao thừa. Khoảng 9 triệu người trên khắp Ukraine đã bị mất điện do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Tử Vi (Theo NTDTV)