Tinh Hoa

Đạm Hà Bắc lỗ thêm nghìn tỷ ba quý đầu năm

Là 1 trong 12 dự án thu lỗ nghìn tỷ của ngành công thương, đồng thời là 1 trong 3 dự án yếu kém của Vinachem, Đạm Hà Bắc tiếp tục chịu cảnh kinh doanh dưới giá vốn, càng làm càng lỗ.

Hoạc động sản xuất của Đạm Hà Bắc. (Ảnh: baodautu.vn)

Báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc cho biết, doanh thu và lỗ ròng trong ba tháng gần nhất đạt 559 tỷ và gần 385 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, doanh thu của Đạm Hà Bắc chỉ tương đương nhưng phần lỗ cao hơn gần gấp đôi.

Hai nguyên nhân chính khiến Đạm Hà Bắc lỗ nặng gồm trả lãi suất 240 tỷ và bán sản phẩm dưới giá vốn gây lỗ 104 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, Đạm Hà Bắc lỗ ròng gần 1.078 tỷ đồng – gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, vốn chủ sở hữu đã âm gần 1.600 tỷ đồng.

Trong bối cảnh doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không có khả năng cạnh tranh, không có triển vọng, nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc cần mạnh dạn để thị trường thực hiện đúng vai trò định đoạt trên nguyên tắc chọn lọc của thị trường (ví dụ như cho phép phá sản), thay vì tiếp tục dùng nguồn lực nhà nước gia cố thêm.

“Nếu không mạnh dạn chấp nhận các giải pháp mang tính thị trường thì sẽ rất khó có thể xử lý triệt để các vướng mắc. Thậm chí, càng quanh quẩn, loay hoay với các nguồn lực của nhà nước, nguy cơ sẽ còn thiệt hại thêm”, PGS. TS Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) chia sẻ ý kiến.

Từ Thức (t/h)