Tinh Hoa

Đại sứ Nga tại OSCE cảnh báo phương Tây có thể gây “thảm họa” ở Ukraine

“Thảm họa” có thể xảy ra nếu phương Tây không ngừng hỗ trợ cho “bên chiến tranh” ở Ukraine, Đại sứ Nga là Andrei Kelin cảnh báo tại tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hôm Thứ Năm (29/1).

Ông Andrei Kelin, đại sứ Nga, tại tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

“Tôi muốn kêu gọi các nước có ảnh hưởng với lãnh đạo của Kiev, nhất là Washington. Đây là thời điểm để ngừng việc dung túng cho phe chiến tranh của Ukraine”,  Reuters dẫn lời ông Andrei Kelin, “Một thảm họa lớn có thể xảy ra từ những động thái như thế”.

Ông Kelin đưa ra cảnh báo trên sau khi Mỹ ký thỏa thuận cung cấp khoản vay đảm bảo 2 tỷ USD cho Ukraine vào hôm Thứ Tư (28/1). Ngoài ra, Tổng thống Barack Obama vào ngày 2/2 sẽ đề nghị quốc hội Mỹ cho phép hỗ trợ thêm khoản tiền nhiều tỷ USD khác cho Ukraine.

Washington cũng tuyên bố sẵn sàng gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow nếu cần thiết. Washington cho hay, lệnh trừng phạt có thể được nới lỏng nếu Moscow tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk được ký kết ngày 5/9/2014, đồng thời rút những tay súng Nga cùng trang thiết bị quân sự khỏi Ukraine.

“Đã đến lúc ngừng che đậy cho những hành động phi nhân đạo của Kiev, không thể chấp nhận được việc thúc đẩy họ tiếp diễn chiến tranh ở đông Ukraine”, ông Kelin phát biểu

Nga đổ lỗi cho Mỹ và NATO về tình trạng tái diễn bạo lực ở đông Ukraine. Trong khi đó, phương Tây cáo buộc Moscow hậu thuẫn cho phe nổi dậy ở miền đông về vũ khí và binh sĩ.

Tổng thống Nga là Vladimir Putin gần đây cũng tố cáo bản thân quân đội Ukraine đã là một quân đoàn do NATO điều đến để kiềm chế Nga về mặt địa chính trị.

Cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát vào tháng 4/2014 và đã làm hơn 5.000 người thiệt mạng, đồng thời khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Theo VN Express