Tinh Hoa

Đài Loan hoàn tất hợp đồng 62 tỷ USD mua 90 chiến đấu cơ F-16 Mỹ

Giữa bối cảnh quan hệ Đài – Trung đang căng thẳng, Đài Loan mới đây đã hoàn tất hợp đồng trị giá 62 tỷ USD mua 90 chiến đấu cơ F-16 từ Mỹ để tăng cường năng lực phòng thủ của hòn đảo này.

Đài Loan đã hoàn tất hợp đồng trị giá 62 tỷ USD mua 90 chiến đấu cơ F-16 từ Mỹ để tăng cường năng lực phòng thủ. (Ảnh qua Twitter)

Vào ngày 14/8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố các hợp đồng quốc phòng, trong đó hãng Lockheed Martin được trao hợp đồng trị giá 62 tỷ USD để sản xuất 90 chiến đấu cơ F-16. Theo AFP,  Đài Loan là bên mua số chiến đấu cơ này. Với sự nhạy cảm của thương vụ, Lầu Năm Góc đã công bố hợp đồng mà không nêu đích danh bên mua.

Vào năm 1992, Đài Loan đã có một phi đội F-16 mua từ Mỹ. 

Vào năm 2019, Đài Loan đã được Mỹ bật đèn xanh để mua 66 chiến đấu cơ F-16 thế hệ mới giúp vùng lãnh thổ này hiện đại hóa năng lực phòng vệ.

Hợp đồng mới cho đơn hàng 90 chiếc F-16 sẽ giúp hòn đảo có được những máy bay hiện đại hơn với công nghệ và vũ khí tối tân.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, việc sản xuất 90 chiếc F-16 sẽ diễn ra tại nhà máy của Lockheed Martin ở bang Nam Carolina và Texas, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026.

Hợp đồng được công bố giữa thời điểm Mỹ và Đài Loan đều có những căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc. Các chiến đấu cơ của Trung Quốc đã tiếp cận không phận Đài Loan trong lúc Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar đang có chuyến thăm lịch sử đến vùng lãnh thổ này.

Cho đến nay, Bắc Kinh luôn phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Vào ngày 14/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đe dọa trừng phạt Lockheed Martin, nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới, vì hợp đồng 620 triệu USD (tương đương 14.000 tỷ đồng) nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho hòn đảo.

Lương Phong(t/h)