Tinh Hoa

Đa số người Việt tin tưởng vắc xin Sputnik V của Nga?

Một công ty phân tích dữ liệu của Anh vừa phát đi kết quả khảo sát cho thấy người Việt Nam coi Nga là nhà sản xuất vắc xin ngừa virus Vũ Hán (covid-19) đáng tin cậy nhất.

Thông tin này được đưa ra sau khi Việt Nam đã đặt mua hàng triệu liều vắc xin Sputnik V, và trường hợp 4 bác sĩ nước này vẫn nhiễm virus Vũ Hán mặc dù đã tiêm ngừa trước đó bằng vắc xin này đang làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả tới 92% mà giới chức trách nước này công bố.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên hơn 12.000 người ở 11 quốc gia bao gồm Việt Nam từ ngày 9-19/10 của YouGov. Theo đó, 73% số người được hỏi sẵn sàng tiêm vắc xin, và cứ 5 người biết đến vắc xin Sputnik V của Nga thì có 4 người bày tỏ mong muốn được tiêm vắc xin này.

Riêng tại Việt Nam, Nga được xếp hàng đầu về độ tin cậy trong số các nước sản xuất vắc xin với 36% phiếu bầu. 94% số người tham gia khảo sát bày tỏ thái độ tích cực đối với việc tiêm vắc xin ngừa virus Vũ Hán. Người Việt Nam cũng rất quan tâm đến vắc xin của Nga khi có đến 55% người được hỏi cho hay đã biết đến Sputnik V.

Đáng nói là, niềm tin của người Việt dường như không dựa trên các dữ liệu khoa học khi vào thời điểm thực hiện khảo sát thì Sputnik V vẫn chưa có dữ liệu thử nghiệm giai đoạn 3. Các kết quả thử nghiệm mới được công bố gần đây về hiệu quả 92% của nó cũng chưa được hội đồng các chuyên gia y tế độc lập đánh giá.

Từ Thức (t/h)