Tinh Hoa

Đà Nẵng: Cách chức Nguyễn Bá Cảnh – con trai ông Nguyễn Bá Thanh

Vi phạm Luật HN & GĐ, đồng thời vi phạm những điều đảng viên không được làm, ông Nguyễn Bá Cảnh – con trai ông Nguyễn Bá Thanh đồng thời là thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Nguyễn Bá Cảnh. (Ảnh qua Báo Tuổi Trẻ)

Ngày 12/4, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 16 đã được tổ chức tại TP. Đà Nẵng, bàn về các nhiệm vụ quan trọng và xem xét kỷ luật đối với một số cán bộ đảng viên.

Theo đó, ông Nguyễn Bá Cảnh đã vi phạm Điều 5 Luật HN & GĐ vì có quan hệ với một người phụ nữ khác trong khi chưa ly hôn.

Ông cũng vi phạm quy định 47 về những điều đảng viên không được làm và quy định 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Nên với 35/43 số phiếu đồng ý, Thành ủy Đà Nẵng thống nhất đề nghị cách toàn bộ các chức vụ trong Đảng của ông Nguyễn Bá Cảnh Thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 16. (Ảnh qua Báo Mới)

Theo quy trình, Thành ủy Đà Nẵng sẽ trình Ủy ban Kiểm tra trung ương báo cáo Ban bí thư xem xét, quyết định kỷ luật theo thẩm quyền.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ cấp Sở tham gia hội nghị này cho hay rằng, Thành ủy thống nhất cách các chức vụ trong Đảng, trong đó có chức Thành ủy viên đồi với ông Cảnh; còn vị trí Phó ban dân vận, sau khi cấp có thẩm quyền chuẩn y quyết định kỷ luật, Ban Dân vận sẽ làm thủ tục cách chức ông này theo đúng quy định.

Cán bộ này chia sẻ thêm rằng, tại kỳ họp, ông Cảnh đã đọc bản kiểm điểm và tự nhận khuyết điểm với một số lý do như: “suy nghĩ chưa chín chắn, vừa qua gia đình có chuyện buồn, tinh thần không được thoải mái nên hành động không đúng”.

Cũng tại hội nghị này, đại diện Thành ủy TP Đà Nẵng cho biết, trong quý I năm 2019, TP Đà Nẵng đã khiển trách 53 Đảng viên, cảnh báo 6 Đảng viên và khai trừ 1 Đảng viên.

Ông Nguyễn Bá Cảnh (sinh năm 1983, quê ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là con trai của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng và đi du học ở Anh. Sau một thời gian học ở nước ngoài, ông Cảnh đã về TP. Đà Nẵng giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành đoàn từ năm 2011.

Ngày 4/2/2013, Ban chấp hành Thành đoàn Đà Nẵng họp hội nghị bất thường và đã bầu ông Nguyễn Bá Cảnh làm bí thư Thành đoàn với 100% số phiếu, thay cho ông Lương Nguyễn Minh Triết được Thành ủy Đà Nẵng điều động bổ nhiệm giữ chức bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Ngày 16/8/2017 ông Nguyễn Bá Cảnh được điều sang giữ chức Phó ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Hiện, ông Cảnh là đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm: